Kiểm toán Nhà nước tặng đá quý cho Thừa Thiên - Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/10/2019 20:59 GMT+7

Phiến đá quý sapphire 14 tấn đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trao tặng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế để đặt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chiều 18.10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên- Huế, ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế phiến đá quý sapphire.

Về phía tỉnh Thừa Thiên - Huế, tại lễ tiếp nhận đá quý có ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đây là phiến đá sapphire được lấy từ huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), khối lượng 14 tấn, có độ cứng và độ bền cao, tỷ trọng nặng, không bị ăn mòn bởi nước và a xít, không bị ô xy hóa.

Tại buổi lễ, ông Hồ Đức Phớc, cho biết, Huế như là quê hương thứ hai của Bác Hồ, việc tặng đá quý và đặt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh là để bày tỏ sự kính trọng với Bác, với Đảng bộ và người dân Thừa Thiên - Huế.
Trước đó đã có các phiến đá quý của vùng Quỳ Hợp (Nghệ An) được trao tặng và đặt tại 6 địa điểm trên cả nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước  Hồ Đức Phớc (trái) trao bảng tặng đá quý cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ảnh: P.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.