Kiểm tra tình huống xe du lịch tông đuôi xe khách giường nằm trên đèo Bảo Lộc

14/08/2017 16:40 GMT+7

Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với công an kiểm tra, xem xét tình huống 'xe du lịch tông đuôi xe khách giường nằm trên đèo Bảo Lộc', xảy ra vào chiều 13.8.

Chiều 14.8, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, Phó ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang giao Phòng Kinh tế hạ tầng (thuộc Sở GTVT) phối hợp bên công an để kiểm tra và xem xét lại tình huống xe du lịch 45 chỗ tông vào đuôi xe khách giường nằm khi đang đổ đèo Bảo Lộc.
Theo ông Hiệp, nếu đúng là xe du lịch bị mất thắng và được tài xế xe khách giường nằm dìu xuống đèo khoảng 30 mét mới dừng lại thì hành động của tài xế xe khách giường nằm rất đáng biểu dương. Trường hợp xe du lịch bất đắc dĩ tự ý tông vào đuôi xe khách giường nằm thì vấn đề lại khác.
Cũng theo ông Hiệp, thời gian gần đây trên đèo Bảo Lộc xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nên Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng sẽ lắp đặt biển cảnh báo tại vị trí đầu đèo. Các tài xế từ đồng bằng lái xe lên Đà Lạt cần lưu ý đường có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cần thao tác phù hợp để phòng tránh tai nạn xảy ra.
Liên quan đến vụ tai nạn trên, cùng ngày 14.8, Ban An toàn giao thông H.Đa Huoai (Lâm Đồng) đã báo cáo nhanh do ông Hồ Văn Khánh, Phó trưởng ban, ký, trong đó khẳng định: “Nguyên nhân ban đầu xác định do ông Lương Đức Hưng (lái xe 51B - 054.27), điều khiển xe không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông. Hiện Công an H.Đa Huoai đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định”.
Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 13.8, trên Quốc lộ 20 (đoạn qua km 102 trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 45 chỗ ngồi và xe khách giường nằm.
Vào thời điểm trên, xe khách loại 45 chỗ ngồi BS 51B - 054.27 do tài xế Lương Đức Hưng (ngụ TP. HCM) điều khiển chở đoàn khách du lịch đang trên đường từ Đà Lạt về lại TP.HCM.
Tài xế Hưng cho biết khi xe đổ đèo Bảo Lộc được khoảng 4 km thì phát hiện xe bị mất thắng nên ông Hưng phải tông vào đuôi xe khách giường nằm mang BS 72B - 018.06 của nhà xe Thảo Hồng (chạy tuyến Đà Lạt - Vũng Tàu) do tài xế Văng Lữ Cường (không phải là Văn Lữ Cường như thông tin ghi nhận ban đầu, 44 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa - VũngTàu) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.
Sau vụ va chạm, xe 51B - 054.27 tiếp tục được xe 72B - 018.06 dìu xuống đèo hơn 30 mét thì cả 2 xe mới dừng lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.