Kiểm tra vụ thu tiền khách nước ngoài vượt quy định

15/01/2018 08:35 GMT+7

Nhân viên xe buýt tuyến Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam) bị tố 'chặt chém' khách nước ngoài.

Ngày 14.1, Sở GTVT TP.Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng TP.Đà Nẵng (DATRAMAC) làm rõ 2 vụ tố giác nhân viên xe buýt tuyến Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam) “chặt chém” khách nước ngoài.
Theo phản ánh, ngày 31.12.2017, nữ nhân viên xe buýt BS 92H-1415 (tuyến Đà Nẵng - Hội An) thu của 2 khách nước ngoài 50.000 đồng/người/lượt trong khi thu của khách VN 20.000 đồng/lượt. Hai người nước ngoài phản ứng vì họ đã xem giá trên mạng thì nữ nhân viên này trả lời “do bảo hiểm cao hơn người VN” (?). Một số hành khách đã bênh vực người nước ngoài, dù đuối lý nhưng nữ nhân viên này vẫn thu 50.000 đồng/2 người.
Trước đó, lúc 13 giờ 50 ngày 17.12.2017 trên xe buýt BS 92K-3286 tuyến Đà Nẵng - Hội An, 2 khách nước ngoài cũng bị “chặt chém” tương tự và không giao vé. Vụ việc khiến nhiều hành khách đi xe buýt bức xúc vì làm xấu hình ảnh du lịch VN.
Sở GTVT TP.Đà Nẵng, DATRAMAC xác định xe 92K-3286 là của HTX vận tải thủy bộ và du lịch Hội An và kiến nghị Sở GTVT Quảng Nam xử lý nghiêm khắc. Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Thùy, Giám đốc HTX vận tải thủy bộ và du lịch Hội An, cho hay đã tiếp thu phản ánh và đang cho nhân viên tường trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.