Kiên Giang: Bắt giữ phương tiện vận chuyển thuốc lá lậu trên biển

15/08/2021 18:57 GMT+7

Lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp chặn bắt phương tiện vận chuyển thuốc lá lậu trên biển.

Ngày 15.8, tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, sau gần 2 giờ phối hợp với nhiều lực lượng truy đuổi trên biển, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chặn bắt được phương tiện vận chuyển gần 26.500 bao thuốc lá lậu.
Theo đó, lúc 21 giờ 45 phút ngày 14.8, nhận được tin báo của tàu tuần tra biên phòng 20-12-04 thuộc Hải đội 2 có một tàu lạ chạy với tốc độ rất nhanh từ hướng Campuchia vào vùng biển đơn vị phụ trách. Hải đội 2 đã phối hợp với tàu kiểm ngư 607 truy đuổi phương tiện nói trên. Tuy nhiên, do đêm tối, biển động mạnh, tàu lạ chạy với tốc độ nhanh nên Hải đội phải phối hợp với trạm ra đa của Hải quân Vùng 5 ở xã đảo Tiên Hải quét truy vết phương tiện trên.
Nhờ làm tốt công tác tuần tra, truy vết tàu lạ, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi tàu lạ vừa vào vùng biển H.Kiên Lương thì bị tổ mật phục của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) chặn bắt giữ.
Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được 1 người, thu giữ nhiều bao tải cùng 1 vỏ lãi dài 20 m, rộng 2 m, có gắn máy trong; còn 1 người khác khác nhảy xuống biển tẩu thoát.
Qua đấu tranh, người này khai tên là Lê Hoàng Vương (48 tuổi, ngụ P.Đông Hồ, TP.Hà Tiên, Kiên Giang). Số thuốc lá lậu được lực lượng biên phòng kiểm đếm gồm 26.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Vương khai số hàng trên là chở thuê cho đối tượng đã trốn thoát nhưng không biết họ tên, địa chỉ nơi ở.
Hiện vụ vận chuyển thuốc lá lậu nêu trên đang được Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang lập hồ sơ, bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.