Kiên Giang: Cướp giật tài sản của phụ nữ để làm 'lộ phí' đi xin việc

21/06/2021 11:12 GMT+7

Vừa ra tù về tội cố ý gây thương tích, Nguyễn Văn Hành cướp giật tài sản của phụ nữ đang chạy xe máy trên đường vắng để làm "lộ phí" đi xin việc.

Sáng 21.6, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng (Kiên Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hành (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình Bắc, H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo điều tra ban đầu, do đang thất nghiệp, cần có tiền tiêu xài và làm "lộ phí" đi xin việc làm nên Hành nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường. Khoảng 13 giờ ngày 8.6, Hành chạy xe máy từ nhà qua H.U Minh Thượng tìm "con mồi".
Khi đến đoạn đường nông thôn vắng vẻ, thuộc xã Hòa Chánh, thấy chị N.T.H. (35 tuổi, ngụ xã Hòa Chánh, H.U Minh Thượng) điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía trước, trong túi quần có để chiếc điện thoại hở một phần ra bên ngoài, Hành liền áp sát giật lấy điện thoại rồi tẩu thoát.
Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an xã Hòa Chánh nhanh chóng trích xuất camera an ninh, phát hiện Hành đang điều khiển xe chạy về hướng phà kênh Ô Môi (xã Vĩnh Phước A, H.Gò Quao, Kiên Giang) nên phối hợp với Công an xã Vĩnh Phước A đón lõng bắt giữ Hành cùng tang vật.
Theo Công an H.U Minh Thượng, Hành có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích vừa mới ra tù lại tiếp tục đi cướp giật tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.