Kiên Giang: Đón hơn 570 người dân từ Bình Dương về quê

11/10/2021 17:03 GMT+7

Hơn 570 người dân Kiên Giang đang sinh sống, học tập, làm việc tại Bình Dương gặp khó khăn do Covid-19 đã được tỉnh đón về quê trong ngày 11.10.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân Kiên Giang đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Bình Dương gặp khó khăn do Covid-19, ngày 11.10, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức 20 xe khách (do Công ty CP xe khách Phương Trang tài trợ), 4 xe tải và 5 xe cứu thương lên Bình Dương đón hơn 570 người dân trở về quê.

Đối tượng được ưu tiên đón về là người cao tuổi, thai phụ và trẻ em. Tại các điểm tập kết, sau khi khai báo y tế, tất cả người dân được kiểm tra sức khỏe và test nhanh Covid-19, kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin. Nếu kết quả âm tính, người dân ở huyện nào thì lực lượng chức năng tổ chức đưa về huyện đó để hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. Nếu kết quả dương tính thì đưa về các cơ sở thu dung điều trị Covid-19 của tỉnh Kiên Giang theo quy định.

Đây là đợt thứ 3 Kiên Giang tổ chức đón người dân từ các tỉnh, thành về quê. Dự kiến, ngày 13.10, tỉnh tiếp tục đón khoảng 600 người dân từ TP.HCM về quê.

Từ 13.10 chạy lại xe khách liên tỉnh, khách 'vùng đỏ' phải tiêm đủ vắc xin

Mỗi người dân từ 18 tuổi trở lên về quê được hỗ trợ 1,5 triệu đồng

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, đến thời điểm này, Kiên Giang đã tiếp nhận hơn 40.000 người dân trở về quê (kể cả tự phát và có tổ chức). Trong 3 ngày gần đây, lượng công dân về quê được ghi nhận tại các chốt cửa ngõ của tỉnh giảm hơn trước rất nhiều. Tỉnh cho công dân trở về từ các tỉnh, thành có dịch được cách ly y tế tại nhà từ 7 - 14 ngày (tùy từng trường hợp cụ thể).

Trong thời gian cách ly y tế tại nhà, người dân được lực lượng y tế đến lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tổng cộng 3 lần. Toàn bộ chi phí xét nghiệm được tỉnh chi trả. UBND tỉnh Kiên Giang hỗ trợ cho người dân từ 18 tuổi trở lên về quê 1,5 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, các xã, phường, thị trấn triển khai gói an sinh, hỗ trợ lương thực thực phẩm đến tận các hộ gia đình đang thực hiện cách ly, không để bà con thiếu ăn.

Tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức phương tiện đón tất cả người dân có nhu cầu trở về quê. Vì vậy, người dân nào có nhu cầu thì đăng ký, liên hệ với các cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Người dân có thể đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin tiếp nhận người Kiên Giang trở về địa phương tại địa chỉ https://dangky.kiengiang.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ quan đầu mối như Sở GD-ĐT Kiên Giang (0919.540.654), Tỉnh đoàn Kiên Giang (0919.291.652), Hội đồng hương Kiên Giang tại TP.HCM (0913.721.163), Sở LĐ-TB-XH Kiên Giang (02973.868.997), Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang (02973.941.170).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.