Kiên Giang: Giăng điện bẫy chuột cắn lúa gây chết người

11/05/2022 13:36 GMT+7

Sốt ruột vì ruộng lúa bị chuột cắn phá ruộng lúa, Phan Văn Còn (ngụ Kiên Giang) giăng điện để bẫy chuột thì không may gây chết người.

Ngày 11.5, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Văn Còn (40 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Văn Thới, xã Thạnh Lộc, H.Giồng Riềng, Kiên Giang) 5 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 200 triệu đồng.

Bị cáo Phan Văn Còn tại tòa

BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, Phan Văn Còn sinh sống bằng nghề làm ruộng. Sốt ruột khi thấy ruộng lúa bị chuột cắn phá gây hư hại nhiều, ngày 3.8.2021, Còn dùng bộ kích điện kết nối với bình ắc quy rồi nối với dây chì giăng theo ruộng lúa để bẫy chuột.

Đến khoảng 1 giờ 20 ngày 4.8.2021, Còn ra thăm ruộng thì phát hiện anh Trình Thanh Tuấn (28 tuổi, ngụ ấp Thạnh Thắng, xã Thạnh Lộc, H.Giồng Riềng) nằm bất động, một tay nắm vào dây chì do Còn dùng để bẫy chuột. Lập tức, Còn vào nhà tắt hệ thống bẫy chuột, nhưng phát hiện anh Tuấn tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Còn đến cơ quan công an đầu thú hành vi phạm tội của mình. Phan Văn Còn bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Tại tòa, Còn cho rằng bản thân không có ý định giết anh Tuấn mà chỉ muốn diệt chuột phá hoại mùa màng, sự cố xảy ra là ngoài ý muốn.

Đại diện Viện KSND cho biết, hành vi giăng dây điện diệt chuột là hành vi cấm. Hiện nay, hành vi này bị truy tố về tội cố ý gây chết người chứ không còn là vô ý gây chết người như trước đây. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND cho rằng bị cáo Còn có nhân thân tốt; sau sự việc xảy ra đã đến công an đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tác động gia đình bồi thường cho phía bị hại 50 triệu đồng mai táng phí.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Còn mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.