Kiên Giang: Hơn 96.000 học sinh không có khả năng mua sắm thiết bị học trực tuyến

17/09/2021 17:42 GMT+7

Tại Kiên Giang, học sinh không có khả năng mua sắm thiết bị học trực tuyến chiếm 32,63% tổng số học sinh toàn tỉnh. Sở GD-ĐT sẽ vận động mỗi giáo viên ủng hộ 1 ngày lương để hỗ trợ các em khó khăn.

Ngày 17.9, theo thông tin từ Sở GD-ĐT Kiên Giang, qua theo thống kê, toàn tỉnh có 96.184 học sinh không có khả năng mua sắm máy tính bảng, máy vi tính, thiết bị để học trực tuyến (chiếm 32,63% tổng số học sinh toàn tỉnh). Trong đó có 63.807 học sinh tiểu học, hơn 29.890 học sinh THCS và 2.485 học sinh THPT. Trong số này có 18.260 học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Về tình trạng hạ tầng viễn thông, có đến 9/15 huyện, thị mạng 3G yếu.
Để hỗ trợ học sinh có thiết bị học trực tuyến, trước mắt, Sở GD-ĐT Kiên Giang vận động mỗi giáo viên ủng hộ 1 ngày lương. Toàn tỉnh có hơn 20.000 giáo viên, nếu mỗi người ủng hộ 1 ngày lương thì được hơn 1,6 tỉ đồng để góp phần giúp đỡ các em học sinh khó khăn. Sở cũng đang có kế hoạch vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính” cho học sinh trong tỉnh.
Để chuẩn bị cho học sinh đến trường, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang, cho biết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT cho lùi thời gian học sinh đến trường. Cụ thể tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên sẽ đến trường từ ngày 4.10; trẻ mầm non đến trường từ ngày 18.10.
Từ ngày 20.9 đến ngày 2.10, tất cả học sinh khối lớp 3 đến lớp 12 học trực tuyến. Riêng khối lớp 1 và 2 học qua truyền hình và Đài PT-TH tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp sóng Đài truyền hình quốc gia cho học sinh học tập. Đối với học sinh khối lớp 9 và 12, khi đến trường học trực tiếp nhà trường sẽ tổ chức dạy lại cho các em những bài học cơ bản, cốt lõi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.