Kiên Giang: Tài xế xe ôm rủ khách đi trộm xe máy

05/02/2021 11:35 GMT+7

Cần tiền trả nợ mẹ vợ nên khi được tài xế xe ôm gợi ý đi trộm xe máy bán lấy tiền chia nhau, Sự đồng ý ngay.

Ngày 5.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Kiên Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Tứ (32 tuổi, ngụ H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Quốc Sự (30 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 6 chiếc xe máy

Tứ (trái) và Sự tại cơ quan công an

ẢNH: BÁCH HỶ

Tại cơ quan điều tra, Tứ và Sự khai nhận cả 2 quen biết nhau trong lúc Tứ đi xe ôm của Sự. Biết Sự đang khó khăn và cần tiền trả nợ cho mẹ vợ, Tứ rủ đi trộm xe máy bán lấy tiền chia nhau xài.
Khuya 27.1, phát hiện trước nhà một người dân ở ấp Minh Phong, xã Bình An (H.Châu Thành) có chiếc xe máy, bên cạnh là người đàn ông say rượu, Sự liền gọi điện báo Tứ. Sau đó, Sự chở Tứ đến, Tứ nhanh chóng dùng tua vít phá ổ khóa, dắt xe ra ngoài rồi đi tìm người quen cầm cố nhưng không được do xe không có giấy tờ. Đến sáng hôm sau, Sự lấy chiếc xe vừa trộm đến tiệm game bắn cá ở xã Vĩnh Hòa Hiệp (H.Châu Thành) để gặp Tứ bàn cách đem đi tiêu thụ thì bị Công an H.Châu Thành bắt giữ cả 2 cùng tang vật.
Tại cơ quan công an, Tứ còn khai nhận từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù. Ngoài ra, trước đó vài ngày, Tứ đã trộm cắp 5 chiếc xe máy khác trên địa bàn H.Châu Thành đem cầm cố hàng chục triệu đồng.
Hiện Công an H.Châu Thành cũng đã thu hồi được 5 chiếc xe máy do Tứ lấy trộm trước đó để trao trả cho người dân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.