Kiến nghị quân đội, công an phối hợp lực lượng địa phương bảo vệ rừng đầu nguồn

Quế Hà
Quế Hà
18/07/2018 18:41 GMT+7

Sáng 18.7, HĐND tỉnh Bình Thuận khai mạc kỳ họp thứ 6. Bức xúc về nạn tàn phá rừng đầu nguồn, đại biểu đề nghị điều lực lượng quân đội, công an phối hợp lực lượng địa phương bảo vệ rừng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng.

Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Binh Thuận Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá tình hình kinh tế xã hội có sự tăng trưởng khá, tuy nhiên tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn phức tạp, tệ nạn ma túy chưa được đẩy lùi, tình trạng tội phạm gia tăng.
Đặc biệt là các vụ gây rối vào hai ngày 10 và 11.6 vừa qua, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội và tiềm ẩn nhiều vấn đề khác chưa được tỉnh giải quyết triệt để. Ông Hùng đề nghị các đại biểu (ĐB) thảo luận, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong 6 tháng cuối năm.
Chưa đầy 100 hộ dân mà đến 80 hộ khiếu nại về đền bù
Phát biểu tại kỳ họp, ĐB Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (Chủ tịch UBND P. Mũi Né, TP.Phan Thiết) kiến nghị tỉnh phải mạnh tay xử lý các dự án treo lâu năm, chây ì và sai phạm trên địa bàn Mũi Né.
Bà Hoa lấy ví dụ như dự án Biển lặng (dự án du lịch sinh thái) được cấp phép nhiều năm nay nhưng triển khai theo kiểu đối phó thu hồi. Dự án này tự ý khai thác cát vận chuyển đi nơi khác rồi lấy cát tự lấp biển, đã bị UBND tỉnh xử phạt nhưng vẫn cố tình vi phạm. Vừa qua, dự án này tiếp tục lấy cát, tự ý lấp biển, gây ô nhiễm bãi biển, bị người dân phản ứng quyết liệt nhưng tỉnh không có biện pháp xử lý.
ĐB Nguyễn Thị Huỳnh Hoa còn nêu ý kiến bức xúc của bà con bị thu hồi đất hai bên đường Võ Nguyễn Giáp (706B). “Có trường hợp một hộ dân bị thu hồi đất, tỉnh đưa ra giá bồi thường chỉ 7.500 đồng/m2. Tổng diện tích bà con bị thu hồi tới 4.000 m2, được nhận bồi thường có hơn 31.000.000 đồng. Trong khi đó, giá thị trường diện tích này mấy tỉ đồng. Như vậy sao bà con chấp nhận? Đây chính là nguyên nhân để bà con khiếu nại kéo dài”, ĐB Hoa nói.
ĐB Nguyễn Toàn Thiện (Chủ nhiệm Đoàn luật sư Bình Thuận) cho rằng việc đền bù giải tỏa của tỉnh ở các dự án có nhiều bất cập. “Có chưa đầy 100 hộ dân mà tới 80 hộ khiếu nại chuyện đền bù giải tỏa thì sao gọi là dân đồng thuận được”, ĐB Thiện nói.
Cá biệt, báo cáo của Chủ tịch MTTQ tỉnh Bố Thị Xuân Linh và ĐB Lê Văn Toàn (H.Đức Linh) cho biết xuất hiện băng nhóm “xã hội đen” thao túng tình trạng mua bán đất ở TT.Liên Hương (H.Tuy Phong).

ĐB Nguyễn Toàn Thiện phát biểu nhiều vấn đề tại kì họp này Ảnh: QUẾ HÀ
Bức xúc tình trạng phá rừng đầu nguồn
ĐB Thanh Thị Kỷ (Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận) cho rằng tình trạng phá rừng đầu nguồn, giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng rất phức tạp, chậm được ngăn chặn.
Cùng nói về vấn đề này, ĐB Lê Văn Long (Chủ tịch UBND H.Bắc Bình) bức xúc cho biết tình trạng phá rừng, đặc biệt là khu vực giáp với xã Ninh Loan, Đà Loan (H.Đức Trọng, Lâm Đồng) rất phức tạp. Trong khi Bình Thuận cố gắng ngăn chặn bằng nhiều biện pháp thì Lâm Đồng lại thiếu các biện pháp phối hợp ngăn chặn. ĐB Long kiến nghị phải làm việc với Bộ NN-PTNN để chỉ đạo tỉnh Lâm đồng có các giải pháp đồng bộ với Bình Thuận để giữ rừng.
ĐB Long còn kiến nghị tỉnh điều lực lượng Quân đội, phối hợp với Công an và các lực lượng địa phương để bảo vệ rừng giáp ranh với Lâm Đồng đang bị tàn phá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.