Kiến nghị trao tặng huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc cho HLV Park Hang-seo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/12/2018 20:16 GMT+7

Một cựu đại biểu Quốc hội Hàn Quốc vừa gửi thỉnh nguyện thư khẩn cấp đến Nhà Xanh (dinh Tổng thống Hàn Quốc) kiến nghị chính phủ nước này trao tặng Huân chương cao quý nhất của quốc gia cho HLV Park Hang-seo và bổ nhiệm Đại sứ danh dự tại Việt Nam (VN) sau khi chiến lược gia này dẫn dắt tuyển VN đăng quang AFF Cup 2018.

[VIDEO] PHIM VỀ HLV PARK HANG-SEO CÓ NỘI DUNG GÌ?
Theo trang web của Nhà Xanh, thỉnh nguyện thư được gửi qua tài khoản Facebook bởi công dân Choi Sung-soo (cựu đại biểu Quốc hội Hàn Quốc) vào ngày 16.12, một ngày sau khi HLV Park Hang-seo cùng các học trò tuyển VN đánh bại Malaysia 1-0 ở trận lượt về chung kết để lần thứ hai đăng quang AFF Cup.
Bức thỉnh nguyện thư CHỤP MÀN HÌNH
Đầu thư, vị cựu đại biểu Quốc hội gửi thông điệp đến đích danh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng thành công của HLV Park Hang-seo tại VN không chỉ ở khía cạnh bóng đá, mà còn một thành tựu lớn nhất của ngoại giao khi cả hai quốc gia từng có mối quan hệ căng thẳng trong lịch sử.
Các tuyển thủ VN tôn vinh người thầy Park Hang-seo sau khi đăng quang AFF Cup 2018 ĐỘC LẬP
Theo ông Choi Sung-soo, mối quan hệ giữa 2 quốc gia đang ngày càng gần gũi hơn sau chuyến thăm VN của Tổng thống Moon Jae-in vào tháng 3. Theo một số kênh truyền thông Hàn Quốc thời điểm đó, chuyến thăm VN của Tổng thống Moon Jae-in một phần có “chất xúc tác” từ thành công của HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt tuyển U.23 VN làm nên kỳ tích vào đến chung kết Giải vô địch U.23 châu Á hồi tháng 1 diễn ra tại Trung Quốc.
Thỉnh nguyện thư viết: “Việc ông Park Hang-seo được tôn vinh như người hùng ở VN là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy mối quan hệ song phương trong tương lai, tiến đến mối quan hệ anh em”. Cuối thư, ông Choi Sung-soo kiến nghị: “Tôi muốn ông (Tổng thống Moon Jae-in) bổ nhiệm càng sớm càng tốt Đại sứ Việt Nam, cùng với Huân chương quốc gia cao quý nhất (Mugunghwa) mà Tổng thống cho thể trao tặng cho ông Park Hang-seo”.
Bức thỉnh nguyện thư còn viết rằng, với việc HLV Park Hang-seo được Chủ tịch nước VN trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 (sau kỳ tích tại Giải vô địch U.23 châu Á), nếu thỉnh nguyện thư được chấp nhận sẽ rất tốt cho mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa 2 quốc gia và môi trường ngoại giao.
Dưới thời của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ VN trở thành những chiến binh thực thụ ĐỘC LẬP
Theo quy định, Nhà Xanh buộc phải giải quyết kiến nghị trên trong vòng 30 ngày một khi thỉnh nguyện thư nhận được trên 200.000 chữ ký. Hiện bức thỉnh nguyện thư của ông Choi Sung-soo đang tăng dần số người ký tên đồng ý với kiến nghị vinh danh HLV Park Hang-seo.
Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang được tôn vinh như một người hùng, một huyền thoại tại VN khi góp phần giúp bóng đá nước này có một bước đột phá cực lớn ở đấu trường châu lục và khu vực. Sau kỳ tích của tuyển U.23, HLV Park Hang-seo tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ VN khi giúp tuyển U.23+3 vào bán kết môn bóng đá nam tại ASIAD 18, trước cùng tuyển quốc gia lên ngôi AFF Cup 2018 hôm 15.12. Với những thành công vang dội cùng bóng đá VN, HLV Park Hang-seo mới đây được bình chọn là 1 trong 12 người chiến thắng giải thưởng “Nhân vật của năm 2018” do Hiệp hội báo chí Hàn Quốc tổ chức và vừa trao giải vào ngày 12.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.