Kiên quyết dập tắt dịch bệnh, không để lây lan sang người

13/11/2005 00:00 GMT+7

Ngày 12.11, Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn công tác của Chính phủ đã về kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người tại hai tỉnh Hà Tây và Hà Nam - là hai địa phương tiếp giáp, nơi cung ứng nguồn thực phẩm lớn cho thủ đô Hà Nội. Thủ tướng đã đến thị sát việc phòng, chống dịch cúm gia cầm tại trang trại của anh Đặng Đình Tiên (xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây) đang nuôi 6.700 con gà đẻ trứng; kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón bệnh nhân vào điều trị của Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo hai tỉnh báo cáo về tình hình phòng, chống dịch của địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu ý kiến chỉ đạo. Thủ tướng nhấn mạnh: Việc phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất của Đảng bộ và chính quyền các cấp hiện nay. Các địa phương phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào việc phòng, chống dịch; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, làm cho người dân nhận thức rõ tác hại của dịch bệnh và có biện pháp tự phòng, chống cho bản thân, cộng đồng. Ở những điểm đã phát dịch phải bao vây, kiên quyết dập tắt không để dịch bệnh lây lan, đặc biệt là lây sang người. Để dịch bệnh lây lan sang người là một đại họa của đất nước, Thủ tướng nêu rõ: Địa phương nào để dịch bệnh lây lan gây hậu quả nghiêm trọng, thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm muốn có hiệu quả, Thủ tướng đề nghị: Tổ chức tiêm phòng cho toàn bộ đàn gia cầm, nhất là ở những nơi chăn nuôi tập trung. Bên cạnh đó cần có hệ thống giám sát về công tác phòng dịch ngay tại các thôn, làng. Lấy địa bàn thôn, làng làm điểm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Tại các thị xã, thị trấn và nơi tập trung đông dân, vận động nhân dân không chăn nuôi gia cầm. Những gia cầm bán ở các chợ phải được kiểm dịch nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ không cho vận chuyển gia cầm trên địa bàn và đi các địa phương khác.

* Thêm Hải Phòng có dịch

Theo báo cáo của Cục Thú y: Từ ngày 7-11.11, dịch cúm gia cầm xảy ra tại 4 hộ chăn nuôi gia cầm ở 3 huyện là Vĩnh Bảo, An Lão và Kiến Thụy (Hải Phòng) làm 100 con gà và 900 con vịt, ngan chết. Chi cục Thú y đã tiến hành tiêu hủy đàn gia cầm trên và chờ kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương.

Như vậy, từ ngày 1.10-12.11.2005, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 10 tỉnh, thành là Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình và Hải Phòng. Trước tình hình này, ngày 12.11, Cục Thú y đã ban hành công điện khẩn số 8 đưa ra một số biện pháp cấp bách để ngăn chặn dịch. Cục Thú y nhận định việc lây lan dịch bệnh có nhiều khả năng do không bao vây xử lý triệt để gia cầm và sản phẩm gia cầm mắc bệnh. Chính vì vậy, các cơ quan chuyên ngành địa phương phải thiết lập các trạm, chốt kiểm dịch bố trí đủ lực lượng hoạt động 24/24 giờ và có đủ điều kiện vật tư kỹ thuật để xử lý tiêu hủy gia cầm và sản phẩm gia cầm vận chuyển trái phép; thành lập các đội công tác lưu động vừa giám sát phát hiện dịch bệnh vừa kiểm dịch xử lý động vật và sản phẩm động vật không đủ điều kiện vận chuyển.

Cũng trong ngày 12.11, lãnh đạo UBND TP.HCM và các sở ngành đã tổ chức 6 đoàn đi kiểm tra tình hình thực hiện quyết định ngưng nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố. Các đoàn đã tập trung kiểm tra các chợ, các điểm nóng về buôn bán nhỏ lẻ như khu vực chợ Trần Chánh Chiếu (Q.5), hẻm 399, P.5 (Q.8), khu vực chợ Bà Chiểu, khu lăng Lê Văn Duyệt (Q.Bình Thạnh), cầu Tham Lương, chợ Cầu (Q.12)...

Tại Cần Thơ, ngày 12.11, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra và chỉ đạo tình hình phòng chống dịch cúm gia cầm tại TP Cần Thơ. Sau khi kiểm tra Bệnh viện đa khoa trung ương - Cần Thơ, Bệnh viện 30/4, chợ trung tâm thành phố, cơ sở giết mổ gia cầm tập trung và nghe địa phương báo cáo tình hình phòng chống dịch, Bộ trưởng Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của TP Cần Thơ đã không để xảy ra ổ dịch nào từ tháng 3.2005 đến nay; đã tiêm ngừa cho trên 1,7 triệu gia cầm và quản lý chặt việc chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, mua bán gia cầm trên địa bàn...

TTXVN - Quang Thuần -  Đ.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.