Kiến thức là lựa chọn đầu tư đáng giá nhất để có cơ hội đổi ra tiền

08/04/2022 11:25 GMT+7

Trong một cuộc khảo sát quốc tế của UCAS - một tổ chức tuyển sinh tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã chỉ ra rằng: Gần một phần năm sinh viên (18%) nói rằng những lo lắng về tài chính đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần hoặc hạnh phúc của họ, trong khi 6% sinh viên bỏ học đại học liên quan đến tài chính.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Decom Holdings và là Nhà sáng lập Diễn đàn Phổ cập Blockchain chia sẻ xu hướng và góc nhìn quản lý tài chính

BTC cung cấp

"Từ chỗ ở, thức ăn, sách vở, đi chơi…, bạn có thể ngạc nhiên khi tất cả cộng lại sẽ nhiều như thế nào khi bạn vào đại học - đặc biệt là khi bạn đang ổn định cuộc sống sinh viên và bắt đầu tự quản lý chi tiêu của mình. Vì vậy việc quản lý tiền thực sự quan trọng để trang trải mọi thứ mình cần và các bạn sinh viên cần học cách lập ngân sách hợp lý và tiết kiệm tiền khi đang học đại học", đó là chia sẻ của ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Decom Holdings và là nhà sáng lập diễn đàn Phổ cập Blockchain đến sinh viên của Tổ chức Giáo dục FPT tại FES-Cam mùa 3 với chủ đề Money Minded - Trại Quản lý Tài chính.

Truyền thông gần đây đang nở rộ những cụm từ như “tự do tài chính”, "quản lý dòng tiền", “đầu tư thông minh”, “làm giàu tuổi 20”, "tiết kiệm thông minh"… vô vàn những thuật ngữ, những cụm từ đầy kích thích không chỉ với giới trẻ, mà với tất cả những ai quan tâm tới túi tiền của mình, là những từ khóa đang ngập tràn trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Ngày càng nhiều những câu chuyện đầu tư thành công của thế hệ 9x - thế hệ GenZ đã kiếm bộn tiền nhờ vào việc các bạn biết cách đầu tư chứng khoán, chứng chỉ quỹ, tài sản số… Thế nhưng, cũng có không ít những câu chuyện đau thương về đầu tư, khi mà rất nhiều người, kể cả những người lớn tuổi, những người có kinh nghiệm... phải mất trắng tài sản, bởi những cú đầu tư nhầm địa chỉ hoặc nhầm tính toán.

"Quá trình đầu tư sẽ không hiệu quả nếu thiếu kiến thức trong bất cứ ngành hoạt động nào. Càng có nhiều kiến thức thì sẽ càng dễ thành công. Và chúng ta cần hiểu thêm rằng, kiến thức không chỉ bao gồm những vấn đề trong sách vở mà đó còn là kỹ năng sống, kinh nghiệm trong thực tế", ông Trung chia sẻ thêm.

Đối với một cá nhân, vấn đề quản lý tài chính được quy hoạch thành các hạng mục rõ ràng: Kiếm tiền, Tiêu tiền, Tiết kiệm, Đầu tư và Bảo hiểm... Trong đó, đầu tư là một yếu tố tiên quyết giúp cho đồng tiền liên tục được sinh lời, theo cách mà chúng ta vẫn gọi là “Tiền đẻ ra tiền”. Vậy nên, trước khi quan tâm nhiều đến việc đầu tư hay bất kỳ hình thức nào, chúng ta cần hình thành thói quen theo dõi chi tiêu, có kế hoạch thu chi rõ ràng để giúp linh hoạt dòng tiền.

Sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT đặt câu hỏi tại buổi chia sẻ FES Camp mùa 3 - Money Minded

BTC cung cấp

Ngoài ra, ông Trung cũng cho rằng, việc tạo lập một tài khoản tín dụng càng sớm trong thời gian học đại học cũng là điều cần thiết. Bởi vì khi đó các bạn sinh viên sẽ ý thức được trách nhiệm trả nợ và sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều khi sẵn sàng đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời mà các bạn sẽ phải đối mặt sau khi tốt nghiệp; từ việc thuê một căn hộ đến đăng ký một khoản vay mua ô tô cho đến công việc toàn thời gian đầu tiên.

"Mỗi một con người, một gia đình sẽ có những nền tảng tài chính, sở trường và thói quen chi tiêu khác nhau, cũng như sự phong phú về khẩu vị trong ẩm thực vậy. Thế nên, sẽ không có công thức hay một mẫu hình đầu tư thành công nào cho mọi người cả. Vấn đề ở chỗ, chúng ta càng hiểu biết nhiều hơn về thế giới đầu tư, chúng ta sẽ càng trở nên giàu có hơn về kiến thức và kinh nghiệm, để rồi tự tạo thêm cho mình những cơ hội làm giàu thật sự, biến những đồng tiền do cha mẹ chu cấp hay do mình làm ra, thành những đồng tiền sinh lời lành mạnh", ông Trung nhấn mạnh tại buổi chia sẻ mùa FES-Cam với sinh viên thuộc Tổ chức Giáo dục FPT.

Về chương trình Fes-Cam của Tổ chức Giáo dục FPT

Là chuỗi hoạt động và khóa học dành riêng cho học sinh, sinh viên thuộc Tổ chức Giáo dục FPT được tổ chức bởi Ban Công tác Học đường được Ban Công tác học đường tổ chức hàng năm. Tại FES-Camp mùa 03 với chủ đề Money Minded - Trại Quản lý Tài chính, Ban lãnh đạo Đại học FPT mong muốn đem đến cho sinh viên các góc nhìn toàn diện về thế giới tài chính hiện hành; từ đó tạo nền tảng vững chắc cho các quyết định đầu tư trong tương lai.

FES-Camp mùa 3 sẽ diễn ra trong 3 chủ đề chính, gồm có: Session 1 - Lập ngân sách cho bản thân (vào ngày 07.04.2022); Session 2 - Trao quyền cho những “nội tướng” tương lai (vào ngày 08.04.2022); FES-Webinar 13 (09.04.2022): Truyền cảm hứng, khuyến khích phát triển tư duy quản lý tài chính và Cách định hướng để khởi đầu hành trình tự do tài chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.