
Ngắm ‘Kỳ ẩn Việt Nam’ của họa sĩ 9X
Triển lãm Kỳ ẩn Việt Nam của họa sĩ Vũ (tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Vũ) khai mạc ngày 21.5 và kéo dài đến 30.5 tại Thư quán, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Ngày 10.6, Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo “Bảo tồn và phát triển di sản kiến trúc trong đô thị hiện đại”.
Với những người mê kiến trúc cổ, nhất là các kiến trúc liên quan đến ngành đường sắt, thì không thể bỏ qua Ella, một thị trấn nhỏ nằm về phía nam cao nguyên miền Trung của đảo quốc Sri Lanka.
Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, 97A đường Phó Đức Chính, Q.1 là tòa nhà thứ năm của TP.HCM được chiếu sáng mỹ thuật.
Một khách du lịch nước người trong lúc say xỉn vẽ bậy trên một bức tường của một khu di tích ở Chiang Mai, Thái Lan đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.
Ngày 28.9, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM tổ chức hội thảo Đánh giá về giá trị và giải pháp bảo tồn kiến trúctại địa điểm số 59 - 61 Lý Tự Trọng, Q.1, cùng bàn bạc và tìm những ý kiến tâm huyết để gìn giữ Dinh Thượng Thơ - một di sản kiến trúc văn hóa độc đáo của Sài Gòn xưa.
Tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều công trình kiến trúc cổ quý giá gắn liền với lịch sử vẫn chưa được xếp hạng di tích nên việc bảo vệ trước sự xâm hại của tiến trình phát triển đô thị là vô cùng khó khăn.
Ông Ngô Viết Nam Sơn, một kiến trúc sư có tiếng, nhiều năm sống và làm việc ở nước ngoài, cho biết ông và gần 3.000 người sống và sinh trưởng ở TP.HCM, người Việt trong ngoài nước, người nước ngoài yêu TP này đồng kiến nghị UBND TP ngưng quyết định phá bỏ Dinh Thuợng Thơ để xây trụ sở hành chánh.
Vừa qua, TP.HCM đã ra đề án mở rộng, nâng cấp và cải tạo lại trụ sở UBND TP trên mặt bằng hiện hữu, có khả năng đập bỏ dãy nhà cổ xây theo lối kiến trúc thuộc địa Pháp, xây dựng năm 1860 tại số 59 – 61 Lý Tự Trọng, còn gọi là Dinh Thượng Thư, hiện là trụ sở của Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Tài Nguyên – Môi Trường.
Thay vì tốn tiền cải tạo, mở rộng trung tâm hành chính mới dẫn đến nguy cơ phá vỡ kiến trúc của tòa nhà hiện hữu, các chuyên gia quy hoạch và kiến trúc cho rằng nên di dời trung tâm hành chính mới của TP.HCM ra ngoại thành.
'Ý kiến trong nội bộ thành phố về việc dời công trình qua Thủ Thiêm là dứt khoát không có. Quy hoạch đã được Thủ tướng duyệt rồi, giờ TP sao dám tự quyết chủ trương lại được'.
Dù phương án nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND, HĐND TP.HCM mới được đưa ra lấy ý kiến nhưng đã gây rất nhiều tranh cãi.