Kiệt tác 'Vườn xuân Trung Nam Bắc' xuống sắc

12/04/2017 06:20 GMT+7

Tác phẩm sơn mài Vườn xuân Trung Nam Bắc nổi tiếng của danh họa VN Nguyễn Gia Trí, hiện được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, đang bị ô xy hóa nhanh khiến những người trong giới và người yêu mỹ thuật thực sự lo lắng.

Được vẽ từ năm 1969 nhưng đến năm 1988, Vườn xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí mới hoàn thành. Kiệt tác có kích thước 540 cm x 200 cm, mô tả không khí náo nức và hình ảnh các thiếu nữ ba miền Trung, Nam, Bắc trong trang phục truyền thống, đi dự hội xuân, chùa chiền với cây cối xung quanh như lời nguyện cầu cho thống nhất và hạnh phúc. Năm 1996, UBND TP.HCM trích ngân sách 600 triệu đồng - số tiền lớn thời đó - để mua tác phẩm tặng lại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Năm 2013, Chính phủ ra quyết định công nhận tác phẩm là bảo vật quốc gia.
Theo thời gian, do phải tiếp xúc trực tiếp với không khí ẩm thấp mùa mưa và nóng bức vào mùa hè, thường xuyên bị ánh sáng đèn không đạt chuẩn chiếu trực tiếp nên bức tranh quý đang có dấu hiệu “xỉn” màu. Ông Trịnh Xuân Yên, Phó giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, cho biết: “Từ khi tiếp nhận đến nay, bức tranh chưa lần nào được tiến hành vệ sinh hay tháo xuống kiểm tra, đánh giá để tìm ra giải pháp phù hợp. Chúng tôi lo sợ việc tháo dỡ sẽ làm ảnh hưởng, vì đây là bảo vật quốc gia nên phải có đề án chi tiết chứ không đơn giản. Hiện thực trạng các phần chất liệu dát vàng, bạc và cẩn vỏ trứng của kiệt tác đang bị xuống màu nhanh. Bề mặt tranh bị ô xy hóa, cần phải nghiên cứu, bảo dưỡng. Thời tiết TP.HCM đang nóng nên chúng tôi mong căn phòng này sớm được trang bị 2 máy lạnh và một hệ thống bảo quản tốt hiện vật, nhưng bảo tàng lại chưa có kinh phí để mua sắm và chi trả tiền điện hằng ngày”. Cũng do thiếu kinh phí mà phần nội dung giới thiệu về bức tranh nổi tiếng này khá sơ sài, chỉ vài dòng đặt trước hiện vật, khiến du khách không ai biết đây là bảo vật quốc gia duy nhất về hội họa của VN.
Đại diện Sở VH-TT TP.HCM nói: “Kiệt tác này là bảo vật quốc gia thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo tàng Mỹ thuật TP. Kinh phí hằng năm vẫn được cấp chung với kinh phí bảo quản hiện vật bảo tàng, chứ không cấp riêng. Vì vậy, nếu muốn thực hiện phòng trưng bày hiện đại của Nguyễn Gia Trí, bảo tàng phải xây dựng phương án kinh tế kỹ thuật trình Sở VH-TT, rồi tùy theo quy mô, kinh phí như thế nào, Sở VH-TT mới phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, trình xin chủ trương lãnh đạo UBND TP và thông qua HĐND theo quy định về đầu tư công hiện nay”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.