Kiều bào là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và quốc tế

05/02/2013 03:20 GMT+7

Chiều 4.2, tại TP.HCM, Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức buổi họp mặt kiều bào mừng xuân Quý Tỵ 2013. Tham dự có 800 kiều bào từ hơn 20 nước. Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đánh giá cao sự đóng góp của kiều bào qua lượng kiều hối chuyển về trong năm 2012 hơn

4 tỉ USD cùng các hoạt động xã hội giúp đỡ thiên tai, lũ lụt, cấp học bổng... với tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng. “Gần 4,5 triệu kiều bào ở nước ngoài chính là cầu nối về văn hóa, kinh tế, thương mại quan trọng giữa Việt Nam và quốc tế”, ông Quân khẳng định.

Nhân dịp này, UBND TP cũng tặng bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài nhiều năm liên tục (từ 2005-2012) và 1 công ty có thành tích tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP nhiều năm liên tục (từ 2010-2012).

N.Tập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.