Kiều nữ quán bar mở 'tiệc ma túy' cùng trai Hàn

19/01/2021 12:26 GMT+7

Sáng 19.1, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đôi bạn "dân chơi" Hàn Quốc và kiều nữ quán bar mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Kim Lan (31 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lee Choongro (30 tuổi, ngụ Incheon, Hàn Quốc) 2 năm tù tội tàng trữ trái phép ma túy.

Cái kết cho kiều nữ quán bar mở tiệc ma túy cùng dân chơi Hàn Quốc

Theo cáo trạng, Lee Choongro có nhân thân xấu. Từ năm 2010 tại Hàn Quốc, Lee Choongro vi phạm luật Bảo vệ thiếu niên, luật Giao thông đường bộ (không bằng lái), lái xe dùng chất kích thích, làm và sử dụng giấy tờ giả, tài liệu giả của Chính phủ, suýt bị khởi tố tội đe dọa người khác…
Khi đến Đà Nẵng, Lee Choongro là khách quen tại quán bar Lan phục vụ và Lan thường xuyên qua căn hộ của Lee ở Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng chơi.
Ngày 11.6.2020, Lee nhờ Lan mua 2 viên thuốc lắc, 1 chỉ hàng khay Ketamine và 2 bình khí cười để cả hai cùng mở "tiệc ma túy" với bạn của Lee tại căn hộ. Lan hỏi Bợm Trần (chưa rõ lai lịch) thì được báo giá Ketamine 1,4 triệu đồng/chỉ, 350.000 đồng/viên thuốc lắc.
Lan trả Bợm Trần 2,1 triệu đồng và nhận ma túy trước căn hộ. Sau đó, Lan kê giá với Lee lên 2 triệu đồng/chỉ Ketamine, 400.000 đồng/viên thuốc lắc. Lan lấy của Lee 2,8 triệu đồng, ăn chênh lệch 700.000 đồng.
Lan liên hệ Phương (chưa rõ lai lịch) mua thêm 2 bình khí cười với giá 3 triệu đồng, nhưng "dân chơi" Lee Choongro hết tiền nên Lan cho nợ 1,5 triệu đồng. Sau đó, kiều nữ Trần Thị Kim Lan, Lee Choongro và nhóm bạn mở "tiệc ma túy".
Hôm sau, Lee lại nhờ Lan mua 2 viên thuốc lắc, 1 gói Ketamine, Lan tiếp tục kê giá để "ăn" chênh lệch 600.000 đồng. Khuya 13.6.2020, Công an Q.Sơn Trà ập vào căn hộ của Lee, thu giữ số ma túy gần 1,2 gr.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.