Kiểu thử máu mới dự đoán được bệnh lao trước 2 năm

06/04/2018 20:29 GMT+7

Các nhà nghiên cứu Nam Phi đã tìm ra một kiểu thử máu có thể dự đoán chính xác hơn sự phát triển của bệnh lao 2 năm trước khi bệnh khởi phát ở những bệnh nhân có rủi ro cao, theo hãng tin IANS.

Kiểu thử máu mới dự đoán bệnh lao đặc biệt ở những người sống cùng với người bị lao thực sự, tình trạng khi hệ miễn dịch không thể ngăn vi khuẩn tăng trưởng.
Cuộc thử máu mới hoạt động bằng cách đo mức độ biểu hiện của chữ ký 4 gien được gọi là RISK4 - một sự kết hợp 4 gien liên quan đến các phản ứng viêm.
“Chúng tôi nhận thấy việc dự đoán này (tận 2 năm trước khi khởi phát bệnh) là có thể được thông qua các số đo của một sự kết hợp một chữ ký gồm có 4 gien trong máu”, tác giả nghiên cứu, giáo sư Gerhard Walzl thuộc Đại học Stellenbosch cho biết.
“Trong khi một thành tố riêng lẻ của chữ ký này không đủ để chuyển tải một sự chẩn đoán dự đoán bệnh chính xác, nhưng một sự kết hợp các chỉ dấu này cải thiện độ chính xác của nó”, ông Walzl nói thêm.
Kiểu thử máu mới cũng dự đoán sự phát triển bệnh lao mà không đặt những số lượng lớn người có mức rủi ro thấp vào chế độ chữa trị phòng ngừa không cần thiết.
Tập trung vào những người sống chung với bệnh lao thực sự, giáo sư Walzl và các cộng sự đã tuyển chọn 4.466 người âm tính với HIV và lấy mẫu máu của họ.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.