Bị khán giả chỉ trích, Kim Jae Joong hủy lịch trình tháng 4

Hà Trang
Hà Trang
03/04/2020 11:01 GMT+7

Nam ca sĩ Kim Jae Joong vừa phải hủy bỏ lịch trình trong tháng 4 ở Nhật Bản và Hàn Quốc do bị khán giả phản ứng dữ dội sau khi đùa bản thân bị nhiễm Covid-19 trong ngày Cá tháng Tư vừa qua.

Cụ thể theo thông tin  mới đây từ trang Koreaboo, Kim Jae Joong phải hủy việc xuất hiện trên chương trình phát thanh Furuya Masayuki no Pop A vào ngày 1.4, chương trình âm nhạc Music Station tại Nhật Bản vào ngày 3.4 và chương trình The Covers của Đài NHK ngày 5.4. Đối với lịch trình tại Hàn Quốc, một trong những chương trình có sự tham gia của Kim Jae Joong là Travel Buddies cũng thông báo họ có khả năng hủy tập phát sóng vào ngày 4.4.
Ngày 1.4, Kim Jae Joong bất ngờ tự nhận dương tính với Covid-19 rồi thông báo tất cả chỉ là đùa giỡn nhân ngày Cá tháng Tư. Vụ việc nhanh chóng khiến công chúng lẫn dư luận nhiều nước lên tiếng chỉ trích. Trò đùa của nam ca sĩ bị cho là vô cảm vì không ai lại lấy chuyện sức khỏe của mình ra làm thú vui. 
Thông tin về trò đùa tai hại của Kim Jae Joong xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế. Tờ The New York Times đưa ra nhận xét gay gắt: "Đối với hầu hết mọi người, Covid-19 không phải là vấn đề gây cười. Thế nhưng, ngôi sao Hàn Quốc Kim Jae Joong của nhóm nhạc K-pop JYJ đã quyết định giả vờ nhiễm bệnh vào ngày 1.4 để cố gắng làm trò đùa Cá tháng Tư một cách không thích hợp”. 
Những tờ báo khác dùng các từ ngữ như thiếu suy nghĩ, chỉ số IQ thấp, lố, điên rồ… về hành động của nam ca sĩ. Thậm chí, có ý kiến còn kêu gọi công ty quản lý hay cảnh sát xem xét Kim Jae Joong có dùng chất kích thích hay ma túy khiến anh mất hết sự tỉnh táo hay không.

Kim Jae Joong bị chỉ trích dữ dội vì nói dối bản thân nhiễm Covid-19 ngày Cá tháng Tư

Ảnh: Koreaboo

Ngày 2.4, báo South China Morning Post cho biết Kim Jae Joong đang bị Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc điều tra do tung tin đùa bị nhiễm Covid-19 trên trang Instagram cá nhân. Nam nghệ sĩ sẽ được đưa đi xét nghiệm sớm nhất có thể. Trung tâm này cũng cho biết nam diễn viên 8X "làm lan truyền thông tin sai lạc, vì vậy chúng tôi đang cân nhắc chính thức khi nào thì trường hợp này sẽ bị xử phạt". Trước đó,  Reuters vào tối 1.4 cho biết hành động ''nghịch dại" của nam ca sĩ sinh năm 1986, nếu chiếu theo luật pháp xứ kim chi đối với các hành vi lừa gạt hay cố tình tung tin sai lạc, không đúng sự thật, người đưa ra phát ngôn có thể bị phạt tù 5 năm hoặc bị phạt số tiền lên đến 10 triệu won (trên 191 triệu đồng).
Kim Jae Joong sinh năm 1986, là nam thần tượng nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Hiện, nam ca sĩ theo đuổi sự nghiệp solo với nhiều album âm nhạc cá nhân và lấn sân sang đóng phim điện ảnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.