Kinh doanh giải pháp đám mây 'phất lên' nhờ dịch Covid-19

03/09/2020 14:50 GMT+7

Dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp phải chuyển sang phương án làm việc từ xa, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua những phần mềm hỗ trợ. Một trong số đó là phần mềm cung cấp giải pháp điện toán đám mây.

Theo CNBC, khi Byron Deeter của Bessemer Venture Partners công bố chỉ số mới về điện toán đám mây vào năm 2013 thì ông đã nhấn mạnh ngành công nghiệp này vừa chạm đến một cột mốc quan trọng - đạt 100 tỉ USD trong tổng vốn hóa thị trường.
Tính đến lúc này, con số đó đã trở nên "bình thường". Adobe, Saleforce và Paypal đều đang có giá trị hơn 200 tỉ USD. Zoom được định giá hơn 120 tỉ USD chỉ 16 tháng sau khi IPO. BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, bao gồm hơn 50 nhà cung cấp phần mềm đám mây, được định giá hơn 1.700 tỉ USD.
Xu hướng điện toán đám mây chỉ vừa bước sang thập kỷ thứ hai của nó, nhưng đại dịch Covid-19 năm nay đã biến những công cụ và phần mềm đám mây "thông dụng" trở thành "cơ bản" đối với doanh nghiệp. Trong tình hình vô số văn phòng buộc phải đóng cửa và nhân viên làm việc tại nhà thì một loạt công cụ được thiết kế cho liên lạc từ xa, triển khai công việc từ xa, lưu trữ dữ liệu trở nên đắt hàng.
Trên BVP index, giá trị cổ phiếu của DocuSign - nhà cung cấp phần mềm chữ ký số đã tăng hơn 220%. Còn cổ phiếu của Shopify, được biết đến là đơn vị cung cấp các phần mềm hỗ trợ bán hàng online; và công ty truyền thông công nghệ Twilio đều tăng hơn 160%.
Deeter nhận định một phần lớn lý do mà nền kinh tế vẫn đang giữ vững và mọi người vẫn có thể kinh doanh là bởi các nền tảng đám mây đã chứng tỏ chúng thực sự hữu dụng. Ông cho biết: “Nhiều công ty kinh doanh giải pháp điện toán đám mây khác sẽ có thể ra mắt trong năm tới, tùy thuộc vào độ lớn của thị trường và điều kiện kinh tế. Hàng chục công ty đầy tiềm năng với giá trị hơn 1 tỉ USD đang chờ đợi một năm 2021 ổn định hơn để trỗi dậy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.