Bàn giao tàu vỏ thép nghề lưới chụp lớn nhất Quảng Trị

24/02/2017 16:07 GMT+7

Tàu vỏ thép hành nghề lưới chụp lớn nhất tỉnh Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hơn 20 tỉ đồng vừa được bàn giao cho ngư dân để vươn khơi bám biển.

Sáng 24.2, tại cảng Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị), doanh nghiệp tư nhân cơ khí công nghiệp tàu thủy Nguyễn Văn Tuấn (Thái Bình) phối hợp với chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao tàu vỏ thép cho ngư dân Bùi Đình Chiến (trú KP.6, TT.Cửa Việt).
Đây là tàu vỏ thép, chuyên nghề lưới chụp lớn nhất và đầu tiên ở Quảng Trị được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ với tổng vốn hơn 20 tỉ đồng (vốn vay của BIDV).
Tàu mang tên Việt Chiến 09 có công suất 829 CV, chiều dài là 30,8 m, chiều rộng 7,8 m, chiều cao mạn 3,6 m. Tàu được trang bị máy dò cá đứng, máy dò ngang, máy định vị radar và các máy móc, ngư lưới cụ phục vụ khai thác, bảo quản cá cùng trang thiết bị hàng hải hiện đại khác.
Tính cả tàu Việt Chiếc 09 thì toàn tỉnh Quảng Trị đã có 10 tàu do BIDV cho vay vốn với số tiền hơn 200 tỉ đồng theo Nghị định 67.

tin liên quan

Bàn giao 8 tàu cá vỏ thép cho ngư dân
Ngày 14.2, UBND H.Hoài Nhơn (Bình Định) làm lễ đón nhận 8 tàu cá vỏ thép đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ cho ngư dân địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.