Chỉ cho phá sản ngân hàng khi đã hết cách

15/12/2017 15:08 GMT+7

Ngày 14.12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 luật, vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Cụ thể gồm: luật Lâm nghiệp; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Các tổ chức tín dụng; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN VN ở nước ngoài; luật Thủy sản; luật Quản lý nợ công và luật Quy hoạch.
Giải thích về quy định cho phá sản ngân hàng tại luật Các tổ chức tín dụng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho biết quy định phá sản từng được đề cập trong luật năm 2007 và các lần sửa đổi sau đó. Phá sản chỉ là một trong số các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, và chỉ là biện pháp cuối cùng khi không thực hiện được theo phương án nào thì Chính phủ mới xem xét đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.