Chứng khoán 5 ngày mất 15 điểm, khối ngoại bán ròng

16/09/2016 21:01 GMT+7

Kết thúc giao dịch hôm nay 16.9, chỉ số VN-Index mất 4,87 điểm, xuống 651,31 điểm, là mức thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Trong phiên giao dịch buổi sáng, sắc đỏ lan rộng, nhưng giao dịch bùng nổ vào thời điểm cuối phiên của ngày đã giúp khối lượng giao dịch (kể cả khớp lệnh và thỏa thuận) tăng mạnh, đạt hơn 207 triệu đơn vị, tương ứng 4.900 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với giao dịch bình quân các phiên trước đó. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,56 điểm, đóng cửa tại 82,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 74 triệu đơn vị, tương đương 713,7 tỉ đồng.
Tính 5 phiên giao dịch trong tuần, VN-Index mất tổng cộng 15,57 điểm. Hôm nay, cả hai sàn đều chịu áp lực giảm lớn khi nhiều cổ phiếu blue-chips bị bán mạnh do tác động của các quỹ ETF cơ cấu. Cụ thể, BID, BVH, VNM, STB… đều giảm mạnh và giảm sàn. Trong tuần cũng diễn ra sự kiện đáng chú ý là đại hội đồng cổ đông 2016 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai (HAG) và công ty con Agrico (HNG).
Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức xác nhận đã bán mảng mía đường cho tập đoàn Thành Thành Công và sẽ bán tiếp 20.00 ha cao su, dự thu 8.000 tỉ đồng để trả nợ. Hiện tổng nợ phải trả của HAG đã lên đến 33.000 tỉ đồng tính đến ngày 30.6.2016. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn còn nghi ngại nên khối lượng dư bán sàn cổ phiếu HAG và HNG vẫn rất nhiều.
Góp phần làm cho thị trường xấu hơn là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Dù thị trường không lạ khi khối ngoại đã có động thái bán ròng liên tiếp cả tháng nay, nhưng mức độ bán trong hôm nay lên gần 1.500 tỉ đồng, lớn hơn nhiều lần so với các phiên giao dịch trước, càng khiến thị trường sụt giảm mạnh hơn. Trong tuần này, khối ngoại đã bán ròng 2.000 tỉ đồng. Còn nếu tính từ ngày 5.8.2016, thời điểm bắt đầu chuỗi bán ròng của khối ngoại, thì khối này đã bán ròng gần 4.000 tỉ đồng trên sàn chứng khoán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.