Còn hơn 20.000 tỉ đồng vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành

14/11/2014 04:00 GMT+7

Theo Bộ Tài chính, kế hoạch thoái vốn nhà nước từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong 5 lĩnh vực nhạy cảm giai đoạn 2014 - 2015 gồm chứng khoán, ngân hàng tài chính, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư, ngoài ngành nghề sản xuất kinh doanh chính theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt là hơn 22.504 tỉ đồng.

Thông tin từ bộ này cho biết từ tháng 1 - 10.2014, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước mới hoàn tất thoái 2.415 tỉ đồng (đạt 10,7% tổng vốn cần thoái) vốn nhà nước trong 5 lĩnh vực nói trên. Như vậy, từ nay đến hết năm 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ phải thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn lại là hơn 20.089 tỉ đồng. 

Ng.Nga

>> Nhiều ngân hàng đầu tư ngoài ngành hiệu quả thấp, bị thua lỗ
>> SCIC sẽ mua lại khoản đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn
>> Tập đoàn dầu khí đầu tư ngoài ngành 5.800 tỉ đồng
>> Các tập đoàn phải dừng việc đầu tư ngoài ngành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.