Đẩy mạnh thương hiệu du lịch Đà Lạt

05/06/2016 05:18 GMT+7

Chiều 4.6, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu có buổi thăm, làm việc tại Lâm Đồng.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Lâm Đồng trong 5 năm qua; đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới...
Cụ thể nông nghiệp cho thu nhập bình quân 145 triệu đồng/ha/năm, trồng rau hoa công nghệ cao đạt 800 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng/ha/năm, năm 2015 thu hút trên 5 triệu du khách; giá trị kinh tế của Lâm Đồng hiện chiếm 30% các tỉnh Tây nguyên.
Thủ tướng cũng lưu ý Lâm Đồng cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, kết nối các nền kinh tế khu vực...
Thủ tướng mong muốn các bộ ngành và tỉnh Lâm Đồng phát huy, gìn giữ và không ngừng đẩy mạnh thương hiệu du lịch Đà Lạt truyền thống để địa danh du lịch nổi tiếng này ngày càng đẹp, hấp dẫn, luôn là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.
Trước đó, Thủ tướng đã đến thăm xã N’ Thôl Hạ (H.Đức Trọng) và tặng quà các gia đình chính sách, các già làng tiêu biểu và các cháu thiếu nhi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.