Đưa vào hoạt động sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không Pleiku

15/08/2017 20:43 GMT+7

Ba sân đỗ máy bay vừa mới đưa vào sử dụng tại Cảng hàng không Pleiku (Gia Lai) với giá trị hơn 100 tỉ đồng giúp giảm tải đáng kể cho sân bay này.

Ngày 15.8, ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Cảng hàng không Pleiku cho biết vừa đưa vào hoạt động ba sân đỗ máy bay với số tiền đầu tư hơn 100 tỉ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không VN làm chủ đầu tư. Hiện sân bay Pleiku đủ chỗ đỗ cho 7 máy bay Airbus A320 - 321 hoặc tương đương.

Theo quy hoạch sau khi nâng cấp, sân bay Pleiku phục vụ cho 600.000 khách/năm nhưng hiện đã quá tải. Năm 2016 sân bay này đón 800.000 khách. Mỗi ngày sân bay có trên dưới 10 chuyến bay với khoảng 2.000 - 2.400 khách đi và đến với các tuyến bay Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, phục vụ cho nhu cầu của người dân vùng bắc Tây nguyên và hoạt động giao thương, du lịch của các vùng miền trên cả nước.

Hàng không đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế vùng Tây nguyên khi khu vực này không có đường sắt, đường biển. Mọi hoạt động giao thông phụ thuộc vào đường bộ và đường không.

tin liên quan

Bộ GTVT chốt thiết kế hoa sen cho sân bay Long Thành
Tại buổi làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT ngày 19.7, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) Lại Xuân Thanh cho biết phương án kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng trực tiếp tại 4 tỉnh, TP gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM, cũng như ý kiến các tổ chức, các hội nghề nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.