Gần 40.000 chuyến bay bị chậm, hủy trong 11 tháng

07/12/2016 09:38 GMT+7

Báo cáo của Cục Hàng không VN cho biết từ tháng 1 - 11.2016, các hãng hàng không VN đã thực hiện hơn 228.000 chuyến bay.

Trong đó, có 36.844 chuyến bay bị chậm chiếm 16,1%, tăng 0,6 điểm % và 1.605 chuyến bay bị hủy chiếm 0,7%, tăng 0,2 điểm % so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, Vietnam Airlines tỷ lệ chậm chuyến là 16,1%, tăng 2 điểm % so với cùng kỳ 2015, tỷ lệ hủy chuyến là 0,7%, tăng 0,1 điểm %. Đáng chú ý, Vietjet Air lại giảm tỷ lệ chậm chuyến so với cùng kỳ 2015, với tỷ lệ chậm chuyến là 16,4% (giảm 1,1 điểm %). Jestar Pacific vẫn đứng đầu về số lượng chậm chuyến với 19,5%, nhưng đã giảm 1,1 điểm % so với 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.