Giải quyết tranh chấp đất đai không quá 45 ngày

Đình Sơn
Đình Sơn
19/03/2018 06:12 GMT+7

Đó là nội dung Quyết định số 06 mà UBND TP.HCM vừa ban hành.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết lần đầu đối với các tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau.
Chủ tịch UBND TP giải quyết các tranh chấp đất đai mà chủ tịch UBND cấp huyện đã giải quyết tranh chấp lần đầu nhưng còn tranh chấp; giải quyết tranh chấp lần đầu đối với các tranh chấp đất đai mà một trong các bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của chủ tịch UBND cấp huyện không quá 45 ngày. Những vụ việc tranh chấp đất đai có nhiều tình tiết phức tạp; những vụ việc tranh chấp đất đai ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 55 ngày. Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của chủ tịch UBND TP không quá 60 ngày.
Đối với những vụ việc tranh chấp đất đai có nhiều tình tiết phức tạp, những vụ việc tranh chấp đất đai ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày. Các bên tranh chấp có nghĩa vụ chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành, nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành và phải chịu mọi chi phí cho việc tổ chức cưỡng chế đó…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.