Habeco sẽ phải 'hỏi ý' Carlsberg trước khi bán vốn nhà nước

20/10/2016 06:15 GMT+7

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận hồ sơ đăng ký giao dịch của Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) với mã HBN.

Số lượng đăng ký giao dịch 231,8 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch 2.318 tỉ đồng. Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng chỉ là 0,98%, tương đương hơn 2,27 triệu cổ phiếu.
Hiện cổ đông lớn của Habeco có Bộ Công thương đại diện cổ đông nhà nước nắm 81,79%, Carlsberg giữ 17,23%.
Theo Công ty chứng khoán HSC, Habeco có thể phải đàm phán lại quan hệ hợp tác chiến lược với Carlsberg, bởi đơn vị này có một số quyền cổ đông đặc biệt có thể ngăn cản việc thoái vốn nhà nước.
Từ năm 2009, Habeco đã ký thỏa thuận cổ đông với Habeco về quyền tăng tỷ lệ sở hữu và phải chấp thuận các cổ đông chiến lược khác.
Thỏa thuận này giúp Carlsberg có quyền phủ quyết và có thể hạn chế Chính phủ trong việc lựa chọn người mua tiềm năng. Trong khi đó, trường hợp thoái vốn nhà nước ở Sabeco dễ dàng hơn, do Heineken chỉ nắm 5% cổ phần và không có bất kỳ quyền đặc biệt nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.