HAGL tuyển 3.000 lao động làm việc tại Lào, Campuchia

05/10/2016 09:14 GMT+7

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động phổ thông, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp như chăm sóc vườn cây và khai thác mủ cao su, dầu cọ, các loại cây ăn quả; chăn nuôi bò thịt... tại Lào và Campuchia với mức lương khởi điểm từ 5 triệu đồng/tháng.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc đối ngoại của HAGL, tiêu chuẩn tuyển dụng là người lao động còn trong độ tuổi lao động, có sức khỏe tốt, siêng năng, cần cù, chịu khó. Khi được tuyển dụng, người lao động làm việc tại các nông trường chăn nuôi, trồng trọt tại Gia Lai, Lào, Campuchia và được bố trí nơi ăn ở tiện nghi, được chăm sóc sức khỏe.
Ngoài giờ làm việc, người lao động cũng được thụ hưởng các loại hình văn hóa, giải trí hữu ích.
Hiện đang có hàng ngàn người Việt làm cho tập đoàn này tại Lào và Campuchia.

tin liên quan

Cứu hay không cứu Hoàng Anh Gia Lai?
Trong khi các chủ nợ, trái chủ, cổ đông, các nhà đầu tư như ngồi trên đống lửa thì vấn đề tái cơ cấu nợ cho HAGL vẫn đang được cân nhắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.