Hơn 6.000 tỉ đồng đổ vào, chứng khoán lập đỉnh 9 năm

20/05/2017 09:01 GMT+7

Trong phiên giao dịch ngày 19.5, tiền được đổ vào thị trường chứng khoán với một cường độ mạnh mẽ, đẩy khối lượng giao dịch đạt hơn 211 triệu đơn vị, tương đương 5.375 tỉ đồng.

VN-Index tăng 6,83 điểm lên 733,82 điểm, chính thức thiết lập mức cao mới trong 9 năm qua. Đây cũng là phiên giao dịch thứ 9 liên tiếp ghi nhận thanh khoản ở mức trên 5.000 tỉ đồng/phiên giao dịch.
Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,72 điểm lên 92,18 điểm, khối lượng đạt hơn 70 triệu cổ phiếu, tương đương 735 tỉ đồng. Tổng cộng, đã có 6.110 tỉ đồng chảy vào cổ phiếu trên hai sàn trong ngày 19.5.
Với tin nới room ngoại lên 100% ở Công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM (HCM), tiền đã đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng. Cổ phiếu HCM đã tăng gần 7%, lên mức 39.350 đồng, SSI tăng hơn 6% lên 26.000 đồng…
Các cổ phiếu ngân hàng cũng đầy sắc xanh, với MBB tăng hơn 3% lên 17.750 đồng, CTG tăng nhẹ 300 đồng lên 18.200 đồng, BID tăng 400 đồng lên 17.200 đồng, ACB tăng 200 đồng lên 24.700 đồng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.