Liên minh ô tô Pháp - Nhật soán ngôi doanh số của Volkswagen

29/07/2017 11:31 GMT+7

Hãng xe Đức Volkswagen vừa bị soán ngôi doanh số hàng đầu thế giới trong sáu tháng đầu năm nay.

Theo CNN, tập đoàn Đức có doanh số thấp hơn liên minh đối thủ giữa Renault, hãng xe Pháp và Nissan, công ty ô tô Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên liên minh này, với sự tham gia của thành viên mới là Mitsubishi, đứng đầu bảng xếp hạng doanh số toàn cầu.
Liên minh Renault-Nissan hôm 28.7 thông báo họ bán được tổng cộng 5.268.079 chiếc xe nửa đầu năm 2017. Con số trên lớn hơn doanh số 5.155.591 chiếc mà Volkswagen bán được cùng kỳ. Toyota đứng hạng ba thế giới khi bán được 5.129.000 chiếc.
Renault-Nissan được thúc đẩy bởi sự tham gia của Mitsubishi, hãng gia nhập liên minh vào tháng 10.2016. Thương hiệu Nhật xem Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường hàng đầu và góp 500.000 chiếc xe vào tổng doanh số liên minh.
Dù vậy, Volkswagen vẫn có thể giành danh hiệu doanh số hàng đầu thế giới trong năm nay. Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là năm thứ hai hãng nhận danh hiệu này. Hãng xe Đức soán ngôi Toyota năm 2016 sau bốn năm liên tiếp công ty Nhật Bản thống trị thị trường thế giới. Năm 2011, General Motors là công ty đạt doanh số cao nhất.
Thông tin này đến giữa lúc Volkswagen, công ty mẹ của Audi và Porsche, chịu nhiều sự giám sát về cách hoạt động kinh doanh. Hãng đã đồng ý trả hàng tỉ USD tiền phạt và nhận cáo buộc hình sự ở Mỹ trong vụ gian lận khí thải ô tô diesel.
Tuần trước, Audi cho biết họ tự nguyện thu hồi 850.000 chiếc ô tô diesel để cải thiện khả năng phát thải trong điều kiện lái xe thực sự. Hôm 27.7, Đức triệu hồi hàng chục ngàn chiếc SUV Porsche sau khi phát hiện chúng được trang bị một loại thiết bị trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.