Mỹ, Canada tăng nhập khẩu tôm Việt Nam

27/11/2017 07:41 GMT+7

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), xuất khẩu tôm của VN vào Mỹ trong 9 tháng năm nay đạt gần 4,6 tỉ USD, tăng 9,6% so cùng kỳ năm 2016...

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), xuất khẩu tôm của VN vào Mỹ trong 9 tháng năm nay đạt gần 4,6 tỉ USD, tăng 9,6% so cùng kỳ năm 2016; sự tăng trưởng đều ở tất cả các mặt hàng, đặc biệt là các sản phẩm giá trị gia tăng như tôm tẩm bột.
Trong khi đó, Canada - thị trường lớn thứ 6 của VN - có tốc độ tăng trưởng đến 26,3%, với kim ngạch trong 9 tháng đạt gần 100 triệu USD. Đối thủ chính của tôm VN ở thị trường Canada là Ấn Độ với giá trị đạt gần 92 triệu USD trong 9 tháng năm nay và tốc độ tăng trưởng 24,4%.
Năm nay, Canada tăng nguồn nhập khẩu tôm từ các nước châu Á do sản lượng khai thác tôm nước lạnh tại chỗ giảm mạnh.

tin liên quan

EU nghi vấn nguồn gốc tôm Việt Nam
Ngày 29.12, Bộ Công thương cho biết Cơ quan chống gian lận thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF) thông báo họ có cơ sở nghi ngờ tôm có nguồn gốc Ấn Độ đã xuất với số lượng lớn sang Việt Nam để sơ chế rồi tiếp tục xuất khẩu sang Anh, Hà Lan, Đức, Bỉ, Đan Mạch, Ý và Pháp. Việc này diễn ra từ năm 2011 đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.