Ngô lai vùng hạn hiệu quả gấp đôi lúa

12/07/2016 07:18 GMT+7

Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ngô lai đã đem lại thu nhập cao cho nông dân ở Phú Yên, nhất là những vùng bị hạn , thiếu nước sản xuất.

Trong vụ đông xuân 2015 - 2016, Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên triển khai trồng thử nghiệm hơn 27 ha các giống ngô lai CP111, CP333, NK67, NK7328 trên các vùng đất trồng lúa kém năng suất ở các xã Hòa Tân Tây (H.Tây Hòa) và Hòa Quang Nam (H.Phú Hòa). Cuối vụ thu hoạch vừa qua, năng suất ngô đạt bình quân 10 tấn/ha. Hiện ngô lai hạt được thu mua với giá 3.300 đồng/kg nên bình quân người trồng lãi 14 triệu đồng/ha.
Ông Huỳnh Đáng (Hòa Tân Tây) tham gia trồng thử nghiệm ngô lai, cho biết giống này rất ít tốn công chăm sóc, đặc biệt là nước tưới. Bắp ngô to, chắc hạt và hiệu quả hơn trồng lúa cũng như các loại hoa màu khác rất nhiều. “Vụ tới, tôi tăng thêm diện tích trồng để tăng thu nhập”, ông Đáng bộc bạch.
Hiện nay, nhiều vùng đất ở Phú Yên bị thiếu nước do nắng hạn nên trồng lúa rất bấp bênh. Vì thế, nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ cây lúa sang ngô lai. Điển hình như vùng trồng lúa ở xã An Mỹ (H.Tuy An). Ông Nguyễn Thanh Hải (ở xã An Mỹ) cho biết: “Trước đây, vùng trồng lúa ở xã An Mỹ chỉ trồng 1 vụ/năm. Năm nào thời tiết ổn định, 1 sào được khoảng 3 tạ lúa, còn bất thường chỉ được trên dưới 1,5 tạ, không bằng trồng ngô xen canh với đậu đỏ. Trồng ngô rất có lợi vì tiêu tốn ít nước, lá, thân... còn dùng để làm thức ăn cho bò”.
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, cùng trên đơn vị diện tích 1 ha, mô hình trồng ngô lai chi phí hết 33 triệu đồng, trồng lúa 25 triệu đồng. Song, lãi ròng từ trồng ngô lên đến 14,1 triệu đồng/ha, trong khi lúa chỉ có 7 triệu đồng, lại phải mất nhiều công chăm sóc, nhất là tìm nguồn nước tưới trong mùa nắng nóng. Từ kết quả này, ngành nông nghiệp tỉnh đang xem xét, cho phép các địa phương phát triển diện tích ngô quy mô lớn trên đất lúa. Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết huyện có 2.829 ha lúa 2 vụ và khoảng 2.500 ha lúa 1 vụ. “Nhiều năm qua vào mùa nắng nóng, các hồ, đập, sông bị cạn nước, làm cho nhiều diện tích lúa thiếu nước tưới. Vì vậy, từ năm 2016 trở đi, huyện sẽ chuyển đổi khoảng 300 ha lúa sang trồng ngô lai”.
Một lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên cho biết từ năm 2016 - 2020, Phú Yên sẽ chuyển đổi khoảng 1.200 ha đất canh tác lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng ngô lai. UBND tỉnh Phú Yên cũng đã ký kết với Tập đoàn InVivo (Pháp) và Công ty TNHH kinh doanh - xuất nhập khẩu Vạn Thắng bao tiêu sản phẩm ngô lai. Cây ngô lai sẽ góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.