Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thu nhập 20 tỉ đồng/năm

08/09/2017 15:49 GMT+7

Trong 5 năm qua, có 27.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có mức thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm, trong đó hộ thu nhập tới 20 tỉ đồng/năm.

Sáng nay (8.9), tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về hội nghị nông dân khởi nghiệp năm 2017 và tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ 5, giai đoạn 2012 - 2017 diễn ra từ ngày 18 - 19.9.
Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, cho biết hội nghị nông dân khởi nghiệp diễn ra trong ngày 18.9 tại Hà Nội. Hội nghị nhằm khuyến khích tư duy khởi nghiệp, giúp nông dân hiểu đúng về khởi nghiệp nông nghiệp công nghiệp cao, nông nghiệp kết hợp với du lịch, phát triển chuỗi sản xuất…
Tại hội nghị, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam giới thiệu 23 mô hình khởi nghiệp tiêu biểu đã được hội đồng chuyên gia thẩm định và bình chọn. Trong đó, 3 mô hình đã khởi nghiệp thành công.
Thông tin về hội nghị đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ 5, ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, cho biết đã có 300 nông dân tiêu biểu được lựa chọn trong số 3,55 triệu nông dân được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên cả nước.

tin liên quan

Tỉ phú hoa lan vùng nông thôn mới
Những luống lan chạy dài ngút ngàn, xanh rợp, mát rượi với đủ màu hoa rất đẹp. Đôi tay vừa thoăn thoắt cắt những cành lan, anh Cường cho biết đây chính là cây lan “xóa nghèo” của gia đình anh.
Trong lĩnh vực kinh doanh, hộ nông dân thu nhập cao nhất là ông Mai Thế Tình (xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) với mô hình khai thác vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải và quản lý chợ đạt doanh thu 20 tỉ đồng/năm. Mô hình này hiện đang giải quyết việc làm cho 40 lao động với lương bình quân 7 triệu đồng/tháng.
Trong lĩnh vực sản xuất tổng hợp, hộ ông Nguyễn Đức Lợi (ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang) với mô hình trồng lúa kết hợp với chăn nuôi có doanh thu trên 15 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 27 lao động, với lương từ 3,6 - 4,6 triệu đồng/tháng.
Lĩnh vực trồng trọt tiêu biểu nhất là hộ ông Nguyễn Hữu Trí (thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) với mô hình trồng hoa ly trên giá, có doanh thu đạt 13,8 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 25 lao động với thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/tháng.
Theo ông Lương Quốc Đoàn, có 27.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017 đang mức thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm trở lên, tăng gấp 5 lần so với giai đoạn 2007 - 2012. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.