Singapore là nước ít khổ sở nhất thế giới

20/06/2016 11:42 GMT+7

Liệu đảo quốc sư tử có nên được coi là hòn đảo thiên đường?

Theo Bloomberg, Singapore vừa lần đầu tiên trượt hạng, xuống dưới Thái Lan trong Chỉ số Khổ sở kể từ tháng 12.2014. Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia nhỏ bé có tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát giá tiêu dùng cùng ở mức thấp nhất thế giới.
Singapore vượt Thái Lan, trở thành nước ít khổ sở nhất thế giới Bloomberg
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) gần đây nhất của Singapore là -0,5% và tỷ lệ thất nghiệp là 1,9%. Tổng hợp, Singapore có 1,4% khi xét đến Chỉ số Khổ sở, thấp hơn so với 1,5% của Thái Lan và 2,9% của Nhật Bản. Các con số đều được trích từ số liệu chính thức mới nhất của các nước.
Ngược lại, Venezuela hiện là quốc gia khổ sở nhất trong số 70 nước được Bloomberg theo dõi dữ liệu. Quốc gia Nam Mỹ đang chật vật với lạm phát ba chữ số.

tin liên quan

'Cái chết đắt đỏ' ở Venezuela
Ở quốc gia đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và nhân đạo Venezuela, nhiều người không có đủ tiền để lo chi phí dịch vụ mai táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.