Số tỉ phú thế giới lên cao kỷ lục

10/08/2016 07:47 GMT+7

Thế giới hiện có 2.473 tỉ phú đô la, những người tích lũy được tổng cộng 7.700 tỉ USD tài sản.

Russia Today cho hay đây là kết quả điều tra dân số tỉ phú Wealth-X vừa được công bố. Năm 2015, số người siêu giàu tăng 6,4% và tổng tài sản của họ tăng 5,4% so với năm 2014.
Cũng trong năm ngoái, các tỉ phú kiểm soát 3,9% tài sản hộ gia đình toàn cầu, giảm một chút so với năm trước đó. Mức tổng tài sản 7.700 tỉ USD lớn hơn GDP của Đức và Nhật Bản cộng lại. Đây là hai nước giàu thứ ba và thứ tư thế giới.
“Dù kích thước tổng thể của dân số tỉ phú thì nhỏ nhưng tác động của các tỉ phú lên kinh tế thế giới là đáng kể”, báo cáo viết.
Năm 2015 có 148 tỉ phú mới. 140 người trong số này là nam giới. 56% nữ tỉ phú giàu lên nhờ thừa kế. Tuy vậy, nữ tỉ phú ngày càng kinh doanh nhiều hơn. Tổng số nữ tỉ phú giảm, hiện cứ 8,4 nam tỉ phú thì có một nữ tỉ phú, tăng từ mức 8,1 trong năm 2014.
Để ghi danh vào câu lạc bộ giàu có này, ngày càng có nhiều người tự thân lập nghiệp hơn là thừa kế. Hơn một nửa số tỉ phú trên thế giới là tự lập nghiệp, giàu lên từ các doanh nghiệp thành công hay những khoản đầu tư sinh lợi.
Châu Âu là nơi có nhiều tỉ phú nhất, chiếm 1/3 số tỉ phú thế giới. Tỉ phú châu Á chiếm 26% và Mỹ chiếm 25%. Trong khi đó, số lượng tỉ phú châu Á đi lên nhanh nhất khi tăng 15,2% từ năm 2014 đến 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.