Tham vấn điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với bột ngọt nhập

24/12/2015 05:37 GMT+7

Hôm qua 23.12, Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức tham vấn vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập vào VN.

Hôm qua 23.12, Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức tham vấn vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập vào VN.

Trước đó, ngày 1.9, Cục Quản lý cạnh tranh ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào VN, sau khi xem xét và xác nhận đơn kiện của Công ty bột ngọt Vedan.
Theo Vedan, từ 2012 - 2014, mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào VN tăng mạnh từ các quốc gia: Trung Quốc, Thái Lan và Ấn Độ. Trong đó bột ngọt nhập từ Trung Quốc chiếm 76%.
Số liệu từ Cục Quản lý cạnh tranh cho thấy, sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào VN tăng mạnh từ 3 năm qua, từ tăng 100% vào năm 2012, lên 172% năm 2013 và vọt lên 441% trong năm 2014. Theo Cục, kết quả buổi tham vấn sẽ được gửi đến cơ quan điều tra trước 17 giờ ngày 8.1.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.