Thất nghiệp tiếp tục gia tăng ở nhóm có trình độ cử nhân, thạc sĩ

16/09/2017 07:00 GMT+7

Đây là thông tin được ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học lao động - xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) đưa ra chiều 15.9 tại buổi công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động quý 2/2017.

Cụ thể, dù số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp trên cả nước là 1,08 triệu lao động, giảm 20.100 người so với quý 1/2017 và 7.100 người so với quý 2/2016, nhưng số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên tăng thêm hơn 44.000 người, nâng số người thất nghiệp ở nhóm này lên 183.000 người.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cũng tăng lên thành 7,67% (cao hơn 0,38% so với quý 1/2017). Số người thất nghiệp giảm chủ yếu ở nhóm có trình độ cao đẳng...
Theo bản tin cập nhật thị trường lao động quý 2, số người có việc làm tăng nhiều nhất ở ngành xây dựng, giáo dục, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước, điều hòa không khí, tài chính, ngân hàng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.