Thiệt hại hơn 700 tỉ đồng vì tôm hùm chết

03/06/2017 06:39 GMT+7

Tính đến ngày 1.6, vùng nuôi tôm hùm thuộc P.Xuân Yên và xã Xuân Phương (TX.Sông Cầu, Phú Yên) có 502 hộ nuôi tôm bị chết tổng cộng gần 770.000 con, tương ứng 350 - 400 tấn, ước thiệt hại hơn 700 tỉ đồng.

Tại cuộc họp báo sáng 2.6 do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức, ông Nguyễn Tri Phương, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, cho biết tính đến ngày 1.6, vùng nuôi tôm hùm thuộc P.Xuân Yên và xã Xuân Phương (TX.Sông Cầu) có 502 hộ nuôi tôm bị chết tổng cộng gần 770.000 con, tương ứng 350 - 400 tấn, ước thiệt hại hơn 700 tỉ đồng.
Theo ông Phạm Kiên, Chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, bức xúc vì tôm hùm chết hàng loạt, người dân nghi ngờ Công ty TNHH Nguyễn Hưng là nguyên nhân gây ra sự cố nên kéo đến nhà máy chế biến thủy hải sản của công ty tại xã Xuân Phương (TX.Sông Cầu) để phản đối.
Ông Nguyễn Tri Phương cho biết ngày 29.5, UBND tỉnh Phú Yên đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy chế biến thủy hải sản của công ty này. Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH Nguyễn Hưng tạm ngưng hoạt động cho đến khi có ý kiến cho phép hoạt động lại của cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan trong việc xác minh nguyên nhân gây ra tình trạng thủy sản chết ở vịnh Xuân Đài. UBND tỉnh Phú Yên giao Công an tỉnh điều tra, xác minh, làm rõ về việc người dân cho rằng Công ty TNHH Nguyễn Hưng xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

tin liên quan

Mất trăm tỉ vì tôm hùm chết hàng loạt
Ngày 27.5, ông Đào Lý Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y (Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên), cho biết: Qua thống kê nhanh, đến nay số lượng tôm hùm của 343 hộ nuôi ở TX.Sông Cầu đã chết hơn 523.970 con, thiệt hại ước 100 tỉ đồng.
Theo ông Trần Hữu Thế, do tôm hùm chết trên diện rộng nên phải lấy mẫu ở nhiều địa điểm khác nhau, dẫn đến chỉ số kiểm định cũng khác nhau, khả năng chuyên môn ở cấp tỉnh có giới hạn nên chưa thể kết luận được. UBND tỉnh Phú Yên đã kiến nghị Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT và các cơ quan chức năng hỗ trợ, xác định nguyên nhân tôm chết hàng loạt. Trong sáng 2.6, đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) đã đến vùng có tôm hùm chết để khảo sát, nắm tình hình thực tế.
Cũng theo ông Kiên, UBND TX.Sông Cầu đã kiến nghị Sở NN-PTNT và UBND tỉnh Phú Yên sớm có quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài, nhằm giải quyết hài hòa với quy hoạch danh lam thắng cảnh vịnh Xuân Đài mà Bộ VH-TT-DL đã công bố.
Chưa thống nhất nguyên nhân hải sản chết bất thường ở Kiên Giang
Sáng 2.6, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về nguyên nhân hiện tượng thủy sản chết bất thường từ ngày 5 - 11.5 tại khu vực ven biển H.Kiên Lương và TX.Hà Tiên. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa thống nhất về nguyên nhân chính làm hải sản chết hàng loạt.
Theo nhận định của Bộ NN-PTNT (do Cục Thú y tham mưu), nguyên nhân chính có thể do nước biển ven bờ bị ô nhiễm cục bộ trong khoảng thời gian 3 ngày dẫn đến hiện tượng thủy sản trúng độc và chết hàng loạt. Tổng cục Thủy sản thì cho rằng nguyên nhân là loài tảo Leptocylindrus danicus hiện diện với mật độ cao gây hiện tượng nở hoa làm thiếu ô xy cục bộ vào ban đêm. Còn Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang kết luận chất hoạt động bề mặt có dấu hiệu cao hơn bình thường, nhưng chưa tìm thấy mối tương quan giữa chất này với các cơ sở sản xuất trong khu vực.
Theo thống kê, H.Kiên Lương có hơn 3.000 tấn nghêu, sò huyết, sò lông và hơn 23.000 con cá nuôi lồng bè bị chết, ước thiệt hại gần 69 tỉ đồng.
Xuân Lam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.