TP.HCM và Hà Nội vào top 10 thành phố về CMI

03/02/2017 11:08 GMT+7

TP.HCM xếp thứ 2 và Hà Nội xếp thứ 8 trong top 10 các TP có chỉ số tăng trưởng hằng năm của Công ty tư vấn bất động sản JLL (CMI). Năm nay, TP.Bangalore của Ấn Độ lần đầu tiên chiếm vị trí đầu bảng thay cho London (Anh) sau 2 năm chiếm giữ.

Sự thành công của TP.HCM và Hà Nội chủ yếu được thúc đẩy bởi nhân khẩu học và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng đáng kể, đồng thời Chính phủ cũng cải thiện tự do hóa môi trường kinh doanh. CMI được nghiên cứu tại 134 TP và đánh giá dựa trên 42 yếu tố bao gồm những thay đổi gần đây và các dự kiến về tốc độ tăng trưởng của các TP như GDP, dân số, sự hiện diện của các trụ sở tập đoàn, các công trình bất động sản thương mại và giá thuê. Các yếu tố khác bao gồm giáo dục, sự đổi mới và môi trường.
Top 10 năm nay gồm: Bangalore (Ấn Độ), TP.HCM (VN), thung lũng Silicon (Mỹ), Thượng Hải (Trung Quốc), Hyderabad (Ấn Độ), London (Anh), Austin (Mỹ), Hà Nội (VN), Boston (Mỹ), Nairobi (Kenya).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.