Trung Nguyên lớn nhất trong chuỗi nhà hàng cà phê Đông Nam Á

03/11/2015 05:00 GMT+7

Theo tin từ Tập đoàn Trung Nguyên, Bộ phận nghiên cứu của Nikkei (Nhật Bản) vừa công bố kết quả khảo sát các chuỗi nhà hàng - cà phê phục vụ đồ ăn uống nhanh tại 6 nước lớn ở Đông Nam Á, gồm VN, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines.

Theo tin từ Tập đoàn Trung Nguyên, Bộ phận nghiên cứu của Nikkei (Nhật Bản) vừa công bố kết quả khảo sát các chuỗi nhà hàng - cà phê phục vụ đồ ăn uống nhanh tại 6 nước lớn ở Đông Nam Á, gồm VN, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines. 

Tại VN, Thái Lan, Philippines và Indonesia, các chuỗi nhà hàng - cà phê trong nước đều tỏ ra lấn át trước những thương hiệu đến từ Mỹ.
Đặc biệt, với 2.500 địa điểm, Trung Nguyên của VN có số lượng lớn nhất trong các chuỗi nhà hàng - cà phê Đông Nam Á.
Nikkei còn cho biết thêm cà phê của Trung Nguyên được phục vụ theo cách truyền thống, được lọc qua phin bằng kim loại, với mức giá dao động từ 50.000 - 60.000 đồng, trở nên cạnh tranh khi khách hàng có thể dùng một số đồ ăn kèm có chất lượng cao như phở, bánh mì kẹp tại quán.
Trong khi đó, thương hiệu cà phê hòa tan G7 của Trung Nguyên chiếm 30% thị phần tại VN, vượt qua gã khổng lồ Nestlé của Thụy Điển...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.