Vải thiều Đắk Lắk chín sớm cho lãi cao

22/05/2018 05:03 GMT+7

Từ đầu tháng 5.2018, nhiều vườn vải thiều ở các huyện Krông Pắk, Ea Kar, M’Đrắk (Đắk Lắk) bắt đầu chín rộ.

Vải trồng ở đây chín sớm hơn vải miền bắc khoảng 1 tháng, thị trường tiêu thụ khắp các tỉnh phía nam nên rất hút hàng.
Ông Nguyễn Trọng Hải (ngụ TT.Phước An, H.Krông Pắk) cho biết gia đình ông trồng 1.200 cây vải, vụ này được mùa, thu hơn 40 tấn, giá bán tại vườn từ 35.000 - 45.000 đồng/kg, trừ chi phí lãi gần 1 tỉ đồng. Ở vùng đất pha cát xã Ea Pil (H.M’Đrắk) vốn lâu nay chỉ trồng mía, anh Đỗ Đình Trung mạnh dạn phá bỏ 1,5 ha mía để trồng vải hơn 3 năm trước. Năm nay, anh thu hoạch gần 20 tấn vải, thu về hơn 700 triệu đồng, lợi nhuận cao gấp nhiều lần trồng mía. Một số nông dân thấy vậy cũng bắt đầu trồng theo.
Nếu ở các huyện Krông Pắk, M’Đrắk, cây vải mới trồng ở dạng “thí điểm” thì ở H.Ea Kar, loại cây này đã được trồng nhiều năm tại một số xã như: Ea Sar, Ea Sô, Cư Elang... Ông Đỗ Văn Luyến (ngụ xã Cư Elang, H.Ea Kar) đưa giống vải từ Bắc Giang vào trồng hồi năm 2007, thấy cây phát triển tốt, ông mở rộng lên 4 ha, thu hoạch bình quân mỗi năm hơn 20 tấn quả. “Vừa rồi, tôi bán mấy xe tải vải ra miền bắc vì vải ngoài đó chín muộn hơn”, ông Luyến cho biết.
Theo thống kê sơ bộ, Đắk Lắk hiện có gần 350 ha vải, trong đó khoảng 250 ha đã cho thu hoạch, sản lượng hơn 2.100 tấn. Ông Huỳnh Quốc Thích, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk, cho rằng bên cạnh khí hậu, thời tiết trên cao nguyên khác biệt, người trồng vải còn thực hiện tốt quy trình trồng, kích thích ra hoa vào thời điểm phù hợp để cây cho quả chín sớm vào tháng 4 và 5. Theo ông Thích, vải Đắk Lắk đã được các cơ quan nghiên cứu cây ăn quả kiểm nghiệm và được đánh giá chất lượng không thua kém so với các giống vải thiều chính vụ ở miền bắc. “Ngành nông nghiệp tiếp tục theo dõi việc phát triển cây vải trên địa bàn, trước mắt khuyến khích nông dân có sự liên kết trong mở rộng vùng chuyên canh vải, tuân thủ các quy định chặt chẽ về kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản quả vải đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng thương hiệu vải chín sớm, nâng cao giá trị sản phẩm quả vải của Đắk Lắk”, ông Thích nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.