Vẫn chưa được bán chứng khoán trong ngày

02/07/2016 07:48 GMT+7

1.7 là ngày Thông tư 203 của Bộ Tài chính có hiệu lực, trong đó có quy định cho phép các nhà đầu tư (NĐT) chứng khoán (CK) được mua bán CK trong ngày.

Cụ thể, các NĐT sẽ được phép bán CK ngay sau khi mua thành công thay vì phải chờ 2 ngày sau như trước đây. Tuy nhiên đến nay, việc giao dịch này vẫn phải chờ hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Trong khi đó, các NĐT có thể được phép đặt lệnh mua và lệnh bán cùng lúc, với điều kiện lệnh mua phải có đủ tiền và lệnh bán phải có đủ CK trong tài khoản (trước đây hoạt động này bị cấm) nhưng hầu như các công ty CK cũng chưa dám cho NĐT thực hiện.
Thực tế trong nhiều năm qua, các NĐT cũng đã có thể vừa mua vừa bán CK trong ngày bằng cách thực hiện trên 2 tài khoản khác nhau. Vì vậy, quy định trong Thông tư 203 thực chất chỉ là giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ NĐT trong hoạt động giao dịch được thuận lợi, cũng như giúp việc quản lý tài khoản của các công ty CK lẫn Ủy ban Chứng khoán rõ ràng hơn. Riêng NĐT vẫn phải tiếp tục chờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.