Kình ngư số 1 Singapore 'đua' huy chương vàng với Ánh Viên

05/08/2017 08:16 GMT+7

Kình ngư số 1 Singapore Joseph Schooling tuyên bố anh sẽ giành không dưới 9 HCV để một lần nữa vượt qua nữ kình ngư số 1 của VN Nguyễn Thị Ánh Viên (từng giành 8 HCV năm 2015) ở kỳ SEA Games tới đây.

Schooling thừa nhận anh đã nhận một bài học đích đáng tại giải vô địch thế giới ở Budapest vừa diễn ra, sau khi để thua đối thủ người Mỹ Caeleb Dressel ngay nội dung sở trường 100 m bướm. Đây là nội dung mà Schooling giành HCV Olympic Rio 2016 và được xưng tụng là “truyền nhân của Michael Phelps”.

Kình ngư này giải thích: “Gần một năm kể từ sau Olympic 2016 mọi thứ có nhiều thay đổi với tôi. Trong đó, việc học ở Trường đại học Texas (Mỹ) chiếm khá nhiều thời gian vì đây là năm cuối của tôi. Vì vậy, tôi sẽ hướng tới SEA Games với nhiều quyết tâm hơn. Mục tiêu của tôi là đoạt tất cả HCV ở các nội dung đăng ký thi đấu”.

Schooling cho biết thêm: “Đây sẽ là bước đệm mà tôi cần có để hướng tới Đại hội khối thịnh vượng chung (Commonwealth Games) và Asian Games sang năm. Xa hơn đó là kỳ Olympic 2020 ở Nhật Bản”.

Tại SEA Games 2015, Singapore dẫn đầu môn bơi lội với thành tích đoạt 23 HCV, 12 HCB và 7 HCĐ, trong khi VN xếp nhì với 10 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.