Kinh tế chứ không phải màu da

05/11/2008 10:14 GMT+7

(TNO) Các cuộc thăm dò dư luận thực hiện ngay bên lề cuộc bầu chọn tổng thống Mỹ cho thấy kinh tế là vấn đề quan trọng nhất mà cử tri Mỹ cân nhắc khi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này. Trong khi đó, có đến 9 trên 10 người được hỏi trả lời rằng màu da không phải là điều đáng quan tâm.

CNN dẫn kết quả thăm dò dư luận cho thấy có đến 62% cử tri cho rằng kinh tế đất nước là điều quan trọng nhất. Vấn đề Iraq được cho là quan trọng nhất đối với 10% cử tri, trong khi 9% nhận định khủng bố và sức khỏe là điều đáng quan tâm nhất.

Trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua, cả hai ứng viên đều tập trung nhiều nhất cho vấn đề kinh tế, luôn cố chứng minh rằng mình mới là người lèo lái kinh tế đất nước giỏi nhất.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi vấn đề kinh tế đang chi phối sự lựa chọn của các cử tri giữa bối cảnh trì trệ của nền kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu hiện nay.

Quay lại diễn biến cuộc bầu cử. Các kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Obama đang có khuynh hướng tiến tới giành thắng lợi luôn tại Ohio, bang có 20 phiếu đại cử tri.

Nếu điều này được xác nhận thì đây sẽ là một thắng lợi quan trọng vì Ohio được xem là bang tranh giành khốc liệt giữa hai ứng viên. Trong hai kỳ bầu cử trước, Ohio đã góp phần quan trọng trong việc mang lại thắng lợi cho ông George Bush.

Như vậy, tính đến nay (9 giờ 50 phút sáng 5.11 theo giờ VN), kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Obama có khuynh hướng thắng tại Ohio, Vermont, New Hampshire, Pennsylvania, Illinois, Delaware, Massachusetts, quận Columbia, Maryland, Connecticut, Maine, New Jersey, Michigan, Minnesota, Wisconsin, New York và Rhode Island.

Còn ứng viên Cộng hòa McCain thì được cho là đã thắng tại Kentucky, South Carolina, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Alabama, Kansas, North Dakota, Wyoming, Georgia, Louisiana và  West Virginia.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.