Kinh tế Tây Ban Nha phục hồi về mức trước khủng hoảng

30/07/2017 14:58 GMT+7

Xuất khẩu và chi tiêu của các hộ gia đình gia tăng thúc đẩy kinh tế Tây Ban Nha về lại mức trước khủng hoảng tài chính năm 2008.

Theo Russia Today, Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha (INE) cho hay kinh tế Tây Ban Nha tăng trưởng 0,9% trong quý 2 năm nay, tăng từ mức 0,8% đầu năm. GDP Tây Ban Nha tăng 3,1% so với cách đây một năm.
Quốc gia châu Âu rơi vào cuộc suy thoái kép kéo dài sau khi thị trường bất động sản sụp đổ năm 2008. Hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha từng được giải cứu khỏi cuộc khủng hoảng nợ châu Âu năm 2012. Kể từ đó, chính phủ nước này giảm lương bổng, tăng xuất khẩu và cố gắng đưa ngân sách về ngưỡng theo quy định tài chính của Liên minh châu Âu (EU).
Xuất khẩu tăng mạnh trong những tháng gần đây trong khi tăng trưởng việc làm mạnh mẽ kích thích chi tiêu hộ gia đình phục hồi. Chuyên gia Raj Badiani thuộc IHS Markit nói: “Chúng tôi cho rằng tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng phục hồi phần nào trong quý 2/2017, tiếp tục đi cùng đà tạo việc làm mới mạnh mẽ và môi trường tài chính thoải mái”.
Tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha là 17,2%, cao thứ nhì trong khu vực sử dụng sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone), song vừa hạ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7.2009. Theo dự báo của chính phủ, kinh tế sẽ tiếp tục phát triển và tăng trưởng ít nhất 3% năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.