Kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ vào năm 2032

26/12/2017 20:16 GMT+7

Tầm quan trọng của các nền kinh tế châu Á sẽ tiếp tục tăng mạnh từ năm 2018 trở đi.

Bloomberg trích báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh ở London (Anh) cho biết khu vực châu Á sẽ chiếm ưu thế về quy mô kinh tế chỉ trong hơn một thập niên tới.
Cụ thể, kinh tế Ấn Độ sẽ tăng mạnh để vượt Pháp, Anh trong năm sau, trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới xét theo giá trị USD. Ấn Độ tiếp tục vươn lên vị trí thứ ba đến năm 2027, vượt Đức.
Thay đổi trong thứ hạng của các nền kinh tế top đầu thế giới từ nay đến năm 2032 Ảnh: Bloomberg
Vào năm 2032, ba trong số bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ nằm ở châu Á, đó là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Đến thời điểm đó, Trung Quốc cũng sẽ vượt Mỹ để đứng số một toàn cầu. Ấn Độ cũng không kém cạnh khi có khả năng giành vị trí này trong nửa sau của thế kỷ.
Cũng vào năm 2032, kinh tế Hàn Quốc và Indonesia sẽ bước vào top 10, thay thế hai vị trí của Ý và Canada trong nhóm G7 các nền kinh tế lớn trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.