Kinh tế tư nhân còn dư địa lớn để phát triển

18/06/2019 07:49 GMT+7

Ngày 17.6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân tư nhân VN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều thành phần, trong đó có kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế HTX, kinh tế hộ gia đình. Các thành phần kinh tế này đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tạo điều kiện phát triển.
Nhấn mạnh kinh tế tư nhân còn dư địa lớn để phát triển, Thủ tướng nhắc lại chỉ đạo của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là không được thành kiến với kinh tế tư nhân; cần bình đẳng, công bằng đối với kinh tế tư nhân. Phải phát triển mạnh mẽ hệ thống doanh nghiệp VN lớn mạnh ở mọi thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng nêu rõ, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ là thúc đẩy phát triển các loại hình doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp tư nhân. Phải thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân VN gia tăng nhanh chóng về quy mô, số lượng, sức cạnh tranh trên thị trường cả trong ngoài nước, từ đó tiến vào các lĩnh vực giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.