
Bộ Y tế thu hồi giấy phép kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á
Bộ Y tế đã có quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán phát hiện SARS-CoV-2 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiên lệnh bắt tạm giam ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN do liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á
T.Ư Đảng sẽ sớm họp để ra quyết định kỷ luật với ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Hà Nội, nguyên Bộ trưởng KH-CN; và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế. Song, vụ “thổi giá” kit xét nghiệm của Công ty Việt Á tới nay vẫn đặt ra nhiều câu hỏi lớn.
Thanh tra tỉnh Phú Thọ phát hiện Trần Gia Phú có nhận “hoa hồng” của Công ty Việt Á và đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an và Viện KSND tỉnh Phú Thọ làm rõ dấu hiệu phạm tội của ông Phú.
Ông Trần Gia Phú, Trưởng đơn vị Vi sinh, Phó giám đốc Trung tâm Xét nghiệm thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc đã nhận lót tay hơn 2 tỉ đồng của Công ty Việt Á sau các thương vụ mua bán kit xét nghiệm.
Nhiều lãnh đạo CDC các tỉnh từng lên báo chí tuyên bố “không ăn một đồng hoa hồng nào” đã lần lượt bị bắt do sai phạm liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.
Trong 2 năm qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện đấu thầu 506 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao chống dịch Covid-19 và ký hợp đồng mua bán với doanh nghiệp số tiền hơn 487 tỉ đồng.
Theo Thanh tra tỉnh Hà Giang, việc 3 lãnh đạo CDC tỉnh Hà Giang nhận 770 triệu đồng của Công ty Việt Á, là hành vi nhận hối lộ của nhà thầu, vi phạm luật Đấu thầu nhưng nguyên nhân là do thiếu trách nhiệm.
Đã có 3 cá nhân là lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang nhận 770 triệu đồng của Công ty Việt Á sau các thương vụ mua sắm kit xét nghiệm.
Từ tháng 11.2020 đến 9.2021, Công ty Việt Á 4 lần chuyển tiền "hoa hồng" cho ông Trần Gia Phú, với số tiền hơn 2 tỉ đồng, trong đó hơn 1 tỉ đồng chuyển vào tài khoản bố vợ ông Phú.
Phó giám đốc Trung tâm Y tế TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc CDC Hải Dương.
Theo quy định, các chi phí phòng chống dịch sẽ được khấu trừ trước khi quyết toán thuế năm nay. Thế nhưng với nhiều doanh nghiệp, rất nhiều chi phí lại không thể đưa vào vì thiếu một số điều kiện cơ bản.